.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

.
17:22, Thứ Sáu, 26/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2019), ngày 26-7, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 20.000 liệt sỹ trên mọi miền Tổ quốc.
 
Trong đó, có hàng trăm liệt sỹ là con em quê hương Quảng Bình. Các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ quê ở Quảng Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ quê ở Quảng Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Trần Tiến Dũng và các thành viên trong đoàn đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời cầu mong các anh hùng liệt sỹ luôn phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng phát triển.
 
Cùng ngày, đồng chí Trần Tiến Dũng và các thành viên trong đoàn đã đến viếng, dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn-Bến phà Long Đại ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.
 
Nguyễn Hoàng
,