.

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

.
16:15, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 11-7, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam, đây là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Trong đó, giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn có 99,9% các hộ dân cư điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1 đến 25-4.

Sau hơn 2 tháng kết thúc thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành, sớm hơn so với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 khoảng 1 năm.

Kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra tính vào thời điểm ngày 1-4-2019 cụ thể như sau: tổng số dân của Việt Nam gần 96 triệu 209 ngàn người, trong đó: nam chiếm 49,8%, nữ chiếm 50,2%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Sau 10 năm-từ năm 2009 đến nay-quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người, tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước. Mật độ dân số của Việt Nam năm 2019 là 290 người/km2, trong đó, đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất cả nước. Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 85,3%, còn lại là các dân tộc khác. 77,5%  dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn. Khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Đây cũng là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua, đến thời điểm này là trên 26 triệu 870 ngàn hộ.

Kết quả thu thập được từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. 

Riêng Quảng Bình, tính đến ngày 1-4-2019, có tổng số 895.430 người, trong đó phân theo giới tính nam có 449.296 người, nữ có 446.134 người; nếu phân loại theo thành thị có 188.361 người; phân loại theo nông thôn có 707.069 người…

Những kết quả điều tra năm 2019 cho thấy sự nỗ lực và hiệu quả của nhiều chính sách thời gian qua đã thực hiện tốt, thành quả này là nhờ sự tin tưởng và những phấn đấu không ngừng của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hiền Phương

,