.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn hội đàm, ký kết biên bản hợp tác

.
14:02, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Bình năm 2019, ngày 15-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào. Tham dự hội đàm và ký kết biên bản hợp tác, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; về phía Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn có ông Sục-sa-vạt Lắt-tha-chặc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn
Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, kết quả thực hiện văn bản ký kết hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn.

Theo đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và tình cảm, tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân dọc hai bên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Qua đó, đã phát huy trách nhiệm của người dân hai tỉnh trong công tác bảo vệ, giữ gìn đường biên, cột mốc. 
 
Các cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục... tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. Đặc biệt, trong 2 năm 2018 và 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn chuẩn bị nội dung cho việc dịch, biên dịch, xuất bản sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 1945-2015” thành 2 thứ tiếng Việt Nam và Lào để phát hành rộng rãi trong các tổ chức đảng, cơ quan, trường học, thư viện của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.
 
Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, những giải pháp để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Qua trao đổi, hội đàm, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản hợp tác trong thời gian tới với các nội dung, chương trình như: hai bên tiếp tục phối hợp trong việc tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống của hai Đảng, hai Nhà nước; tình cảm, tình đoàn kết giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình.
 
Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý các hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo, tuyên huấn. Hai bên cùng nghiên cứu, phối hợp để tiếp tục tổ chức các hoạt động học tập, gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình theo hình thức luân phiên chủ trì 2 năm 1 lần.
 
Trong năm 2021, Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn sẽ đăng cai tổ chức và mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình sang thăm, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.
 
Hiền Chi
,