.

Ngày Môi trường thế giới năm 2019: "Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta"

.
15:48, Thứ Tư, 05/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 5-6, UBND huyện Quảng Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới (5-6) và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6). Tham dự có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện.

Chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2019 được chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Chủ đề ngày Đại dương Thế giới năm 2019 là “Giới và Đại dương” như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030…

Lễ mít tinh tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường, vị trí, tầm quan trọng của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị đại dương mang lại cho sự sống của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường, đồng thời biểu dương những kết quả đáng khích lệ trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường, biển và hải đảo cho mọi đối tượng; biến nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thành ý thức tự giác và hành động cụ thể ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân.

Các đơn vị chú trọng tăng cường kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng, tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp; tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông; huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp…

Ngay sau lễ mít tinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành và ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác tại một số tuyến đường và bãi biển trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Quảng Ninh diễu hành hưởng ứng ngày Môi trường thế giới...
Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Ninh diễu hành hưởng ứng ngày Môi trường thế giới...
...và ra quân vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường.
... và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Thanh Hải

,