.

Khai mạc triển lãm 30 năm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình

.
00:06, Thứ Bảy, 29/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 28-6, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 30 năm tái lập tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển (1989-2019)”, triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập đã giới thiệu khái quát vị trí, địa lý, diễn trình lịch sử của tỉnh; tổng quan thành tựu của tỉnh trong 30 năm kể từ ngày tái lập; tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; những thành tựu tiêu biểu của địa phương, cơ quan, đơn vị trong 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh; kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua; các sản phẩm, công trình tiêu biểu trong quá trình sản xuất kinh doanh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnhtham quan các gian triển lãm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham quan các gian triển lãm.

Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập tỉnh được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 1-7 với quy mô lớn, bao gồm 1 phòng trưng bày chung của tỉnh với chủ đề “Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển” và 70 gian triển lãm của 37 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình 30 năm sau ngày tái lập đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân.
Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình 30 năm sau ngày tái lập đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân.

Thông qua việc trưng bày các hiện vật, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, sản phẩm, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập tỉnh chính là một bức tranh sinh động, giới thiệu một cách toàn diện những thành tựu của tỉnh trong 30 năm kể từ ngày tái lập và 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Qua đó, nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho quần chúng nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và triển vọng, định hướng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo với các khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngay sau lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh đã tham quan phòng trưng bày chung của tỉnh và gian triễn lãm của các địa phương, đơn vị.

Th.Hải

,