.

Báo Quảng Trị kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

.
16:27, Thứ Bảy, 29/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 28-6, Báo Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (13-7-1989 - 13-7-2019) và trao giải cuộc thi báo chí “Quảng Trị-30 năm đổi mới và phát triển”.

Dự lễ về tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương. Về các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có  đại diện lãnh đạo, phóng viên Báo Nhân dân, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Bắc Giang, Báo Thừa Thiên-Huế, Báo Quảng Bìn....

Đồng chí Cao Trường Sơn, Phó tổng biên tập Báo Quảng Bình tặng bức tranh về Phong Nha-Kẻ Bàng cho Báo Quảng Trị tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Cao Trường Sơn, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Bình tặng bức tranh hang Sơn Đoòng cho Báo Quảng Trị tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ nêu rõ: Kế thừa và tiếp nối truyền thống của các tờ báo tiền thân, qua 30 năm phát triển, Báo Quảng Trị-tờ báo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương. Từ 8 cán bộ, phóng viên, nhân viên ngày tái lập tỉnh, đến nay, Báo Quảng Trị đã có 38 cán bộ, viên chức.

Qua mỗi giai đoạn, tờ báo tăng dần số kỳ xuất bản, từ 1 tuần 1 kỳ báo tăng lên 3 kỳ/tuần, hiện tại xuất bản 6 kỳ/tuần (gồm 5 số báo ra hằng ngày và số cuối tuần) cùng số đặc san cuối tháng. Số lượng phát hành mỗi kỳ báo trên 5.000 tờ. Từ giữa năm 2008, Báo Quảng Trị điện tử được xuất bản, hòa nhập vào xa lộ thông tin toàn cầu. Đến nay, Báo Quảng Trị điện tử có trên 70 triệu lượt bạn đọc truy cập.

Nhân sự kiện 30 năm Báo Quảng Trị xuất bản số đầu tiên, Ban Biên tập và Chi hội Nhà báo Báo Quảng Trị tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí “Quảng Trị-30 năm đổi mới và phát triển”. Sau 3 tháng tổ chức, cuộc thi nhận được trên 35 tác phẩm của 30 tác giả là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia dự thi. Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Báo Quảng Trị cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã có những hoạt động xã hội thiết thực hướng về cộng đồng: CLB trẻ Quảng Trị tại Hà Nội tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo; trao thưởng 3 triệu đồng cho em Thái Xuân Đăng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa giành huy chương bạc môn Tin học châu Á lần thứ 13; hỗ trợ 5 triệu đồng giúp đỡ gia đình cô giáo Trần Thị Thúy ở Trường THPT A Túc (Hướng Hóa) bị tai nạn qua đời khi đang làm nhiệm vụ coi thi tại kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019. 

Báo Kinh tế và Đô thị, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí tặng 80 suất quà (trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật), trao 1 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trong tỉnh. Tổng giá trị các hoạt động nhân ái hơn 370 triệu đồng.

Nhân dịp Báo Quảng Trị kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, đoàn công tác của Báo Quảng Bình do đồng chí Cao Trường Sơn, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến dự lễ, tặng hoa và quà chúc mừng.

Thanh Long

,