.

Hỗ trợ hợp lý để xã Lâm Thủy phát triển kinh tế-xã hội

.
15:19, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 24-5, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Lâm Thủy (Lệ Thủy). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho giáo viên và học sinh điểm trường mầm non Eo bù.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà giáo viên và học sinh điểm trường mầm non Eo bù-Chút Mút.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên một số hộ dân ở bản Eo Bù-Chút Mút. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng bào khi đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia sản xuất bảo đảm đời sống, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương.
 
Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND xã Lâm Thủy. Được biết, vụ đông-xuân năm nay, xã Lâm Thủy sản xuất trên diện tích gần 10ha lúa, năng suất đạt hơn 42 tạ/ha, sản lượng 406 tấn. Tổng đàn gia súc của xã hiện có hơn 800 con, gia cầm hơn 2.600 con. Toàn xã hiện có 394 hộ, 1.613 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm hơn 52%.
 
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Lâm Thủy đã đạt 5/19 tiêu chí. Năm 2019, địa phương phấn đấu xây dựng bản Xà Khía trở thành bản đạt chuẩn nông thôn mới. 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND xã Lâm Thủy (Lệ Thủy.)
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND xã Lâm Thủy (Lệ Thủy.)
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phản ánh những nỗ lực, cố gắng của chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Thủy, đồng thời đề xuất một số giải pháp, hình thức hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới như: hỗ trợ kinh phí sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia bảo vệ an ninh biên giới; có cơ chế giao đất, giao rừng hợp lý để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với rừng;…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã chia sẻ với những khó khăn mà chính quyền địa phường và đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Thủy đang phải trải qua. Về một số kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý UBND huyện Lệ Thủy và các sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ trên cơ sở các chương trình, chính sách cụ thể liên quan đến hoạt động chăn nuôi, trồng trọt; tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng; có cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với các hộ dân đảm nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng…
 
Nguyễn Hoàng
,