.

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Bố Trạch lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024

.
08:03, Thứ Tư, 15/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 13 và 14-5, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch.
Trong nhiệm kỳ qua (2014-2020), Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.
 
Qua đó đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện Bố Trạch từ 22,3 triệu đồng/năm (cuối năm 2013) lên 39,5 triệu đồng/năm (cuối năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 2,5 - 2,6%.
 
Đặc biệt, MTTQ các cấp huyện đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả, nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp trên 330 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình dân sinh, công trình phúc lợi xã hội…
 
Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của các doanh nghiêp, toàn huyện đã xây dựng được 58 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 92 hộ gia đình nuôi bò sinh sản với số tiền 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế và thực hiện chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch tặng Đại hội bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện mang dòng chữ "Dân chủ-đoàn kết-đổi mới, xây dựng quê hương Bố Trạch phát triển bền vững".
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch trong 5 năm qua. Đồng thời mong muốn, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch và các tổ chức thành viên tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, nhất trí, làm tốt công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", xây dựng "khu dân cư kiểu mẫu"...; phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận các cấp.
 
Đồng chí đề nghị Mặt trận huyện nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập trung hướng về cơ sở, tránh tình trạng hình thức, chung chung; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo đồng thuận xã hội cao, góp phần đưa huyện Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững.
Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch khóa mới nhận nhiệm vụ.
Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch khóa mới nhận nhiệm vụ.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch.
 
Đại hội đã hiệp thương cử 62 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch khóa XVI (nhiệm kỳ 2019-2024) và cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII.
 
Hương Trà
,