.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia TP Đồng Hới lần thứ III

.
08:07, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 22-5, Hội Luật gia thành phố Đồng Hới tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Luật gia thành phố Đồng Hới luôn bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, từng bước đổi mới, phát triển về tổ chức và hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, các hội viên đã tham gia 550 buổi tiếp công dân, phối hợp giải quyết 1.650 kiến nghị, phản ánh; tham gia góp ý xây dựng 20 văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo, góp ý trên 580 dự thảo văn bản, văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 500 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 50 nghìn lượt người tham gia.

Hội đã tư vấn 425 vụ việc, trợ giúp pháp lý 700 vụ việc….Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có sự tiến bộ rõ nét. Từ 6 chi hội đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã có 23 chi hội với 408 hội viên (tăng 54 hội viên).

Với mục tiêu hoạt động “Đoàn kết-đổi mới-xây dựng Hội Luật gia thành phố Đồng Hới vững mạnh toàn diện”, trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, sáng tạo, kỷ cương trong hoạt động; tập trung nâng cao kiến thức, năng lực, phát huy giá trị đạo đức của hội viên; tham gia hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật…

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 27 ủy viên. Luật gia Trương Hồng Song được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, thành phố Đồng Hới có một cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” và bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; Hội Luật gia thành phố được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội được UBND TP.Đồng Hới khen thưởng.

Ly Na

,