.

Tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

.
09:22, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhận lời mời của Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, đoàn đại biểutỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn.

Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác.
Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác.

Ngày 8-4, hai đoàn đại biểu cấp cao của hai tỉnh đã tiến hành hội đàm. Dự hội đàm, về phía tỉnh Khăm Muộn có ông Xổm chay phết xỉ nuôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn.

Tại buổi hội đàm, hai đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh, đồng thời, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung Biên bản hội đàm ký ngày 6-4-2018 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Qua trao đổi, hai Đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác xây dựng Đảng vẫn được triển khai một cách tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh đều phát triển khá, đời sống của nhân dân ngày càng tiếp tục được nâng cao; tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường; mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và mở rộng.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong thời gian tới, hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn sẽ tiếp tục duy trì việc trao đổi luân phiên, định kỳ hàng năm đoàn đại biểu cấp cao; hai năm một lần đối với đoàn các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; tạo điều kiện cho các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của hai tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi lẫn nhau; khuyến khích và hỗ trợ các huyện có chung đường biên giới hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Tỉnh Quảng Bình sẽ bàn giao cuốn sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình và Khăm Muộn, giai đoạn 1954-2015” cho tỉnh Khăm Muộn phục vụ công tác tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp, tình cảm đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng.

HĐND tỉnh Quảng Bình mời HĐND tỉnh Khăm Muộn sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác HĐND trong quý II-2019. Tỉnh Quảng Bình mời 50 thanh niên tỉnh Khăm Muộn tham gia Chương trình hữu nghị giao lưu thanh viên Việt Nam-Lào trong quý II-2019.

Về kinh tế, văn hóa, xã hội, hai tỉnh chủ động tuyên truyền về Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ 2 nước, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; tiếp tục tạo điều kiện để triển khai Dự án “Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam sang tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào”; phối hợp duy trì và nâng cao hiệu quả tuyến xe khách Đồng Hới-Thà Khẹc, Đồng Hới-Thà Khẹc-Viêng Chăn và ngược lại.

Hai tỉnh tiếp tục hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn đa dạng sinh học Hin Nậm Nô.

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục nhận đào tạo 20 sinh viên tỉnh Khăm Muộn học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh năm học 2019-2020, đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực cho một số cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh Khăm Muộn phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai tỉnh.

Hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn cũng đã thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực khác, như: quốc phòng, an ninh; công tác biên giới và trao đổi thông tin phục vụ công tác đối ngoại...

Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Khăm Muộn; thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Công Thuật gửi lời chúc các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn đón Tết cổ truyền Bun-pi-may dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, trước đó, ngày 7-4-2019, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương tại nhà thờ các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho sự nghiệp quốc tế cao cả và nguyện hứa Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, nhân viên Đội 589-Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập đã vượt qua mọi khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình, mong muốn các cán bộ của Đội 589 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn. 

Quốc Việt

,