.

Hội thảo khoa học "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển"

.
09:09, Thứ Bảy, 13/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 12-4, UBND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển". Đây là hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019).
 
Tham dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các nhà khoa học; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp và huyện, thị xã, thành phố.   
Toàn cảnh hội thảo khoa học Quảng Bình – 30 năm đổi mới và phát triển.
Toàn cảnh hội thảo khoa học "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển".
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo nhằm đánh giá những thành tựu to lớn, sự kiện tiêu biểu, những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các cấp chính quyền qua 30 năm, từ ngày tái lập tỉnh đến nay; trên cơ sở đó đề xuất định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đưa Quảng Bình phát triển lên một tầm cao mới, trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
 
Hội thảo khoa học cũng là dịp để tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã cống hiến công sức, trí tuệ, tâm huyết để xây đắp nên sự nghiệp cách mạng ngày nay của tỉnh nhà; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh về những thành quả đã đạt được; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, những thế hệ có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của bao thế hệ cha ông, ghi tiếp những trang sử vàng trong công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội thảo.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội thảo.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang khẳng định: Trong 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình đã luôn đoàn kết, chung sức chung lòng, đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Điều đáng vinh dự và tự hào là sau 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ một số tồn tại hạn chế: bên cạnh những kết qủa đạt được Quảng Bình vẫn đang là một tỉnh chậm phát triển; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng một số khu vực thiếu đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp một số mặt còn hạn chế; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…
 
Tham luận tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã bổ sung làm rõ thêm những tư liệu lịch sử quý giá về 30 năm tái lập tỉnh, đưa ra những nhận định sâu sắc về những sự kiện, thành quả, quyết sách quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền Quảng Bình trong suốt 30 năm qua cũng như những định hướng cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai của tỉnh.  
Dưới sự điều hành của Ban tổ chức hội thảo đã có nhiều tham luận, ý kiến trực tiếp thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, khoa học, tập trung phân tích, đánh giá sự phát triển của tỉnh trong 30 năm qua trên tất cả các lĩnh vực.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, hội thảo khoa học "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển" đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
Với 68 bài viết nghiên cứu, tham luận gửi về Ban tổ chức hội thảo cùng với các ý kiến trực tiếp thảo luận tại hội thảo đều rất thẳng thắn, tâm huyết, khoa học, tập trung phân tích, đánh giá sự phát triển của tỉnh trong 30 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khẳng định những thành tựu nổi bật, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và những định hướng lớn về sự phát triển của Quảng Bình trong những năm tới.
 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nêu rõ, sau hội thảo này, Ban tổ chức sẽ chắt lọc, biên tập xuất bản cuốn sách "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển" để làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý của tỉnh.
 
Nội Hà
 
 
 
 
,