.

Đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực tự cường phát triển kinh tế-xã hội

.
15:31, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 16-4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Kim Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ). Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 84 với đoàn công tác
Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 với đoàn công tác.

Kim Thuỷ là xã miền núi biên giới của huyện Lệ Thuỷ với gần 4.300 nhân khẩu, trong đó có 701 hộ, 2.634 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Vân Kiều, chiếm 60%, sinh sống ở 12 bản trên chiều dài 70km. Đời sống bà con chủ yếu dựa vào trồng rừng và chăn nuôi nên còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 42%, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 89%.

15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã chú trọng lồng ghép thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy thế mạnh của địa phương, xã Kim Thuỷ đã đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, vườn rừng, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng bình quân khoảng 6%. Về cơ sở hạ tầng, năm 2018, toàn xã đã huy động gần 13 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo qua hàng năm giảm từ 64,32% (năm 2013) xuống còn 42,1% (năm 2018). Các lĩnh vực y tế, giáo dục được chú trọng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc khó khăn xã Kim Thuỷ
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở xã Kim Thuỷ.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tình hình, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc của xã Kim Thuỷ và huyện Lệ Thuỷ.

Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ như vấn đề giao đất giao rừng, sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số…, đồng thời mong muốn thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền và đồng bào dân tộc tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần tự lực tự cường trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng gần 100 suất quà cho 25 hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, 50 học sinh và các già làng trưởng bản.

N.Mai

   

 

,