.

Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

.
19:22, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 đã được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8-6-2018, gồm có 7 chương, 40 điều. Luật quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về Quốc phòng; về lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Luật Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. 
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt các nội dung cơ bản của nghị định về phòng thủ dân sự, nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; tình trạng khẩn cấp, thiết quân lập, giới nghiêm; nghị định về công tác quốc phòng ở bộ, ngành, Trung ương, địa phương; về kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội; tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng...
 
Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng-an ninh, làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực ở các địa phương, đơn vị.
 
Hương Trà
 
 
 
,