.

Các địa phương long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019

.
14:55, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 20-2, tại Ban chỉ huy Quân sự TP., UBND TP. Đồng Hới và Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) TP. Đồng Hới long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019.

Đến dự lễ có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị nhận quân và 88 thanh niên nhập ngũ năm 2019.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên các tân binh  hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi nghe công bố quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy đã lên thắp lửa truyền thống. Tiếp đến, đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới đánh hồi trống mở hội giao quân năm 2019 và phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân binh.
 
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn TP. Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2019. Công tác tuyển quân đã được HĐNVQS TP. Đồng Hới trực tiếp lựa chọn và quyết định danh sách tân binh theo chỉ tiêu số lượng đã được giao. Thông qua công tác đăng ký khám tuyển, Hội đồng đã tuyển chọn được 88 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khoẻ, đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.
 
Cụ thể, 6 đơn vị nhận quân, gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân 10 tân binh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 10 tân binh; Sư đoàn 968 (Quân khu 4) 20 tân binh; Lữ đoàn 283 (Quân khu 4) 20 tân binh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 10 tân binh; Công an nhân dân 18 tân binh.
 
Tại buổi lễ giao, nhận quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và TP. Đồng Hới đã tặng hoa và động viên tinh thần các tân binh khắc phục mọi khó khăn phát huy truyền thống quê hương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con TP. Đồng Hới anh hùng.
 
N.L

* Ngày 20-2, huyện Lệ Thủy long trọng tổ chức lễ tiễn 190 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ. Tham dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Lệ Thủy cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Lệ Thủy trước lúc lên đường nhập ngũ
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Lệ Thủy trước lúc lên đường nhập ngũ.
Trong số 190 công dân huyện Lệ Thủy nhập ngũ lần này có 2 đảng viên, 13 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Các công dân nhập ngũ được phân công về Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn 968, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Lữ đoàn 414, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
 
Những năm qua, huyện Lệ Thủy luôn hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Để đạt được kết quả đó, chính quyền địa phương luôn chỉ đạo sâu sát, trong đó phát huy tốt vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các bước trong quy trình công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. 
 
Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Trần Công Thuật và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương đã tặng quà, động viên, chúc tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
X.V
 
* Sáng 20-2, huyện Minh Hóa long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện Minh Hóa cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương tặng hoa cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Trong đợt tuyển quân lần này, toàn huyện Minh Hóa có 89 công dân lên đường nhập ngũ. Các tân binh được biên chế vào 5 đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn bộ binh 324 (Quân khu 4) và Công an tỉnh.
 
Trong số các tân binh nhập ngũ của huyện Minh Hóa đợt này có 20 tân binh là người đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhờ thực hiện đúng các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng tuyển quân năm 2019 đạt yêu cầu đề ra, 100% tân binh đều có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 
Buổi lễ giao, nhận quân của huyện Minh Hóa diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình quân dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và thân nhân gia đình đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Quân đội giao phó.
 
Phan Phương

* Sáng 20-2, huyện Quảng Trạch long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân huyện Quảng Trạch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đợt giao, nhận quân năm 2019, huyện Quảng Trạch có 127 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ và được tiếp nhận vào các đơn vị: Vùng 3 Hải quân; Lữ đoàn 134, Bộ Tư lệnh Thông tin; Sư đoàn 324, Quân khu 4; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.
 
Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ được thực hiện theo kế hoạch nên chất lượng các thanh niên được nâng cao; 100% tân binh đều bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe. 
 
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh, huyện, các ban, ngành, đoàn thể và thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Đ.Nguyệt
 
* Sáng 20-2, huyện Tuyên Hóa long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị nhận quân, huyện Tuyên Hóa cùng 125 tân binh và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
 Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa và quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Năm nay, huyện Tuyên Hóa có 125 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, được tiếp nhận vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc; Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trung đoàn 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.
 
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa thực hiện nghiêm túc, 100% các tân binh có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi.
 
Trước ngày lễ giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà cho các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó.
 
X.Phú

* Sáng 20-2, huyện Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện Quảng Ninh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân nhằm lựa chọn và tham mưu danh sách tân binh theo chỉ tiêu số lượng đã được giao.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao, nhận quân năm nay, huyện Quảng Ninh có 114 thanh niên ưu tú được tuyển chọn lên đường nhập ngũ; trong đó có 4 tân binh ở lực lượng Công an nhân dân và 110 tân binh ở lực lượng Quân đội nhân dân được biên chế vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2; Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân; Trung đoàn 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau lễ thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh, huyện Quảng Ninh và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa chúc mừng và căn dặn các tân binh lên đường tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương Quảng Ninh anh hùng, vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh Hải

* Sáng 20-2, TX. Ba Đồn long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Ba Đồn; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, TX. Ba Đồn và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho các tân binh trong lễ giao nhận quân.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho các tân binh trong lễ giao nhận quân.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn TX. Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2019.

Trong đợt tuyển quân lần này, toàn thị xã có 106 thanh niên ưu tú (trong đó có 24 tân binh là người công giáo) đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khoẻ, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Số tân binh này được giao về cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Lữ hành 414, Quân khu 4; Trung đoàn 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, TX. Ba Đồn… đã tặng hoa, quà chúc các tân binh vững bước lên đường, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua rèn luyện chí-đức-tài và bản lĩnh trong môi trường Quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Mai

* Sáng 20-2, huyện Bố Trạch long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện Bố Trạch và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Trong đợt giao, nhận quân lần này, huyện Bố Trạch có 200 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó 20 thanh niên làm nghĩa vụ ở lực lượng Công an, số còn lại được biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4) 40 tân binh, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân 60 tân binh, Trung đoàn 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) 10 tân binh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 15 tân binh, Lữ đoàn 283 (Quân khu 4) 30 tân binh và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 là 25 tân binh.
 
Nhờ làm tốt các bước tuyển chọn theo kế hoạch đã đề ra nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Bố Trạch đợt này được nâng cao. Các tân binh đều bảo đảm tốt các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khoẻ; trong đó có 19 thanh niên là đồng bào công giáo, 7 thanh niên là con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
 
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh, huyện Bố Trạch và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa chúc mừng và căn dặn các tân binh lên đường tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, vững vàng về tư tưởng, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và quân đội giao phó.
 
Hương Trà
 
 
 
 

 

 

 
,