.

Bế mạc hội thao xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XI

.
22:46, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 17-7, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã tổ chức bế mạc hội thao xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XI năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng bàn tại hội thao.

Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng bàn tại hội thao.

Trong 2 ngày diễn ra hội thao (16 và 17-7), hơn 150 vận động viên (VĐV) đến từ 14 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và Công ty Xổ số điện toán đã tham gia thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn với 18 nội dung. Trong đó, giải lãnh đạo có 2 nội dung và giải cán bộ công nhân viên (CBCNV) có 16 nội dung thi đấu. 
 
Sau hơn 200 lượt trận, kết quả, về giải lãnh đạo, Ban tổ chức hội thao đã trao giải nhất môn cầu lông cho đơn vị Quảng Bình; các giải nhì, ba lần lượt thuộc về các đội liên quân Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế và Quảng Bình-Quảng Ngãi. Về nội dung thi đấu bóng bàn, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Quảng Trị, giải nhì thuộc về đội liên quân Quảng Nam-Khánh Hòa và đội Ninh Thuận giành giải ba. 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV thi đấu môn cầu lông tham gia giải lãnh đạo.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV thi đấu môn cầu lông tham gia giải lãnh đạo.

Về giải CBCNV, Ban tổ chức đã trao 14 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 18 huy chương đồng (HCĐ) cho các VĐV tham gia 8 nội dung thi đấu môn cầu lông; trao 12 HCV, 12 HCB và 19 HCĐ cho các VĐV thi đấu 8 nội dung môn bóng bàn.
 
Hội thao là dịp để đội ngũ lãnh đạo, CBCNV các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung rèn luyện thân thể; đồng thời giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
 
Được biết, hội thao xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XII sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc vào năm 2020.
Nguyễn Hoàng
 
 
 
,