.

Hạ Quảng Ninh ở phút bù giờ, CLB TP.HCM củng cố ngôi đầu bảng

.
09:00, Thứ Bảy, 18/05/2019 (GMT+7)
Bị dẫn bàn, rồi gỡ hòa, song đội chủ nhà Than Quảng Ninh cuối cùng đành chấp nhận thất bại ở phút bù giờ 90+2 bởi bàn thắng của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của Câu lạc bộ rhành phố Hồ Chí Minh.
 Các cầu thủ Than Quảng Ninh trong trận gặp Nam Định ( áo vàng). (Ảnh Công Luật/TTXVN

Các cầu thủ Than Quảng Ninh trong trận gặp Nam Định ( áo vàng). (Ảnh Công Luật/TTXVN

Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Wake up 247 năm 2019 khi giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Than Quang Ninh ở trận đấu sớm vòng 10 diễn ra chiều 17-5.
 
Trên sân vận động Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), thành phố Hồ Chí Minh là đội dẫn bàn, bị gỡ hòa trước khi Ngô Hoàng Thịnh ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+2, qua đó củng cố ngôi đầu bảng cho đội bóng thành phố mang tên Bác.
 
Kết quả khiến các cổ động viên Quảng Ninh tỏ ra tiếc nuối, thất vọng, bởi đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp, đội bóng đất Mỏ bị mất điểm vào những phút cuối của trận đấu.
 
Trước đó, ở vòng 9, khi thi đấu trên sân Thiên Trường của Nam Định, pha để bóng chạm tay của cầu thủ Than Quảng Ninh ở những phút cuối đã khiến đội bóng này bị mất đi 2 điểm, chấp nhận trận hòa 1-1.
 
Các bàn thắng của trận đấu giữa Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ở phút thứ 12, khi tiền vệ Joel Vinicius ghi bàn mở tỷ số cho Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Than Quảng Ninh có bàn gỡ hòa ở phút thứ 36 do công của tiền vệ Mạc Hồng Quân.
 
Thắng trận trên sân khách, thành phố Hồ Chí Minh duy trì ngôi đầu bảng với 23 điểm. Than Quảng Ninh bỏ lỡ cơ hội bám đuổi nhóm tốp 3 trên bảng xếp hạng, tạm đứng vị trí thứ 4, cùng 14 điểm nhưng xếp trên các đội như Sài Gòn, Hải Phòng (những đội hiện thi đấu ít hơn Than Quảng Ninh 1 trận).
 
Theo Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)
,