.

Những thống kê thú vị tại vòng chung kết World Cup 2018

.
07:31, Thứ Tư, 06/06/2018 (GMT+7)
FIFA vừa đưa ra những thống kê thú vị mà không phải ai cũng biết tại vòng chung kết World Cup 2018, khởi tranh tại Nga từ 14-6 đến 15-7-2018.
(Nguồn: FIFA.com)
(Nguồn: FIFA.com)
200 trong tổng số 736 cầu thủ được triệu tập tới Nga đã từng dự ít nhất một kỳ FIFA World Cup trước đây. 186 cầu thủ đã tới Brazil năm 2014, 61 cầu thủ đến Nam Phi năm 2010, 21 cầu thủ đến Đức năm 2006 và 1 cầu thủ tới Hàn Quốc/Nhật Bản năm 2002: Rafa Marquez, người cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ tư dự 5 kỳ World Cup sau Antonio Carbajal, Lothar Matthaus và Gigi Buffon.
 
100 % các cầu thủ của đội tuyển Anh xuất thân từ giải đấu quốc nội. Xếp sau đội bóng Tam Sư là Nga (21/23 cầu thủ) và Saudi Arabia (20/23 cầu thủ). Ngược lại, Senegal và Thụy Điển không hề chọn một cầu thủ nào từ giải vô địch quốc gia trong nước, trong khi Bỉ, Iceland, Nigeria và Thụy Sĩ chỉ chọn duy nhất một cầu thủ. 74 phần trăm các cầu thủ tại giải đấu năm 2018 ở Nga đến từ châu Âu.
 Đội tuyển Anh 100% đá ở giải quốc nội. (Nguồn: The Sun)
Đội tuyển Anh 100% đá ở giải quốc nội. (Nguồn: The Sun)
53 cầu thủ có một bàn thắng tại World Cup gắn liền với tên tuổi của họ. Thomas Mueller ghi nhiều bàn thắng nhất (10 bàn), theo sau là James Rodriguez (6 bàn), Tim Cahill, Gonzalo Higuain, Lionel Messi và Luis Suarez (5 bàn).
 
45 tuổi 5 tháng là những con số giúp Essam El-Hadary trở thành cầu thủ cao tuổi nhất góp mặt trong đội hình tham dự World Cup. Thủ môn của đội tuyển Ai Cập nhiều hơn 6 tuổi so với người xếp sau mình là Rafa Marquez của đội tuyển Mexico, và thậm chí còn lớn hơn 3 huấn luyện viên là Aliou Cisse (Senegal), Mladen Krstajic (Serbia) và Roberto Martinez (Bỉ). El-Hadary đang hy vọng sẽ vượt qua Faryd Mondragon của đội tuyển Colombia (43 tuổi 3 ngày) để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại World Cup.
 
29 năm là khoảng cách tuổi tác giữa huấn luyện viên Oscar Tabarez của Uruguay và huấn luyện viên Aliou Cisse của Senegal. Huấn luyện viên 71 tuổi, người sẽ trở thành huấn luyện viên cao tuổi thứ hai trong lịch sử World Cup sau Otto Rehhagel, người đã bắt đầu sự nghiệp chỉ vài năm sau khi Cisse chào đời.
 
19 tuổi 5 tháng là số tuổi của tiền vệ chạy cánh Daniel Arzani của đội tuyển Australia, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất có mặt tại Nga năm 2018. Fabrice Olinga (17 tuổi 2 tháng), Theo Walcott (17 tuổi 3 tháng), Christian Eriksen (18 tuổi 4 tháng), và Fabrice Olinga (18 tuổi 1 tháng) lần lượt là những cầu thủ trẻ nhất tham dự các kỳ World Cup năm 2002, 2006, 2010 và 2014. Độ tuổi trung bình của 736 cầu thủ tham dự năm nay - gần 28 tuổi - là cao nhất trong lịch sử giải đấu.
 
16 cầu thủ giúp Manchester City trở thành câu lạc bộ có số lượng cầu thủ đông nhất tham dự World Cup 2018. Xếp sau các nhà vô địch Premier League là Real Madrid (15 cầu thủ), Barcelona (14 cầu thủ), Chelsea, Paris Saint-Germain và Tottenham Hotspur (12 cầu thủ). Anh là quê hương của nhiều cầu thủ nhất (124 cầu thủ), theo sau là Tây Ban Nha (81 cầu thủ) và Đức (67 cầu thủ).
 
16 là con số giúp Rafa Marquez và Javier Mascherano trở thành những cầu thủ có nhiều lần ra sân tại World Cup nhất. Theo sau họ là Lionel Messi (15 lần), Mesut Oezil (14 lần), Thomas Mueller, Manuel Neuer, Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo (13 lần).
 Rafa Marquez đang là 1 trong 2 cầu thủ ra sân nhiều nhất tại World Cup.
Rafa Marquez đang là 1 trong 2 cầu thủ ra sân nhiều nhất tại World Cup.
12 năm là khoảng thời gian vắng mặt của 2 cầu thủ trước khi quay lại với giải đấu: Randall Azofeifa từng ra sân như một lựa chọn thay thế trong trận thua nghẹt thở của Costa Rica trước Đức với tỷ số 4-2, trong khi Lukasz Fabianski từng là cầu thủ dự bị không ra sân cho Artur Boruc, cầu thủ mang áo số 1 của Ba Lan.
 
9 thành viên thuộc đội hình đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 được huấn luyện viên Joachim Low lựa chọn vào đội hình năm nay. Andre Schurrle và Mario Gotze, hai cầu thủ đã kết hợp để ghi được bàn thắng duy nhất trong trận chung kết 4 năm về trước vắng mặt. 16 cầu thủ trong đội hình tuyển Tây Ban Nha vô địch tại Nam Phi năm 2010 góp mặt tại World Cup năm nay./.
Theo MAI NGUYỄN (VIETNAM+)
,
  • Thêm một cú 'chạm bước một' vĩ đại của Zidane

    Vinh quang đưa Zinedine Zidane lên đỉnh cao, những kết cục cay đắng khiến ông trở nên vĩ đại. Nhân vật này luôn gắn với những quyết định đúng đắn, của chính ông lẫn trọng tài và cả... Chúa.
     
    01/06/2018
    .