.

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội U23 Việt Nam

.
08:19, Thứ Bảy, 27/01/2018 (GMT+7)
Chiều 26-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 125/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á năm 2018, tổ chức tại Trung Quốc. 
Đội U23 Việt Nam trước trận bán kết gặp U23 Qatar. (Nguồn: THX/TTXVN)
Đội U23 Việt Nam trước trận bán kết gặp U23 Qatar. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 126/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc) đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc. 
 
Vào chiều 27-1, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá U23 Uzbekistan tại trận chung kết Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á, diễn ra vào 15 giờ (giờ Việt Nam) tại Sân vận động Changzhou Sports Center (Thường Châu, Trung Quốc). 
 
Hành trình của Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á năm nay không phải là không khó khăn, thậm chí có những lúc chịu sức ép cực lớn nhưng chưa bao giờ đội bóng mất đi niềm tin chiến thắng. 
 
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua những tên tuổi lớn, như Australia, Iraq rồi Qatar một cách đầy thuyết phục, tiến vào trận chung kết trong niềm hân hoan, ngưỡng mộ của người hâm mộ Việt Nam và truyền thông trong nước, quốc tế./. 
 
Quyết định của Chủ tịch nước:
Theo Đức Dũng (TTXVN/VIETNAM+) 
 
,