.

Đức không thay đổi định dạng Nhóm G7 để đối thoại với Nga

.
08:33, Thứ Tư, 06/06/2018 (GMT+7)

Ngày 5-6, một nguồn tin của Chính phủ Đức nói với các phóng viên tại Berlin rằng Đức không có lý do gì để thay đổi định dạng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) để đối thoại với Nga.

(Nguồn: EPA)
(Nguồn: EPA)

Ông này nhấn mạnh: "Không có thảo luận về bất kỳ thay đổi nào đối với định dạng hiện có."
 
Trước đó trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk, một lãnh đạo đảng Cánh tả của Đức - nghị sỹ Bundestag Sahra Wagenknecht đã kêu gọi ủng hộ sự trở lại của Nga trong G8. Tuy nhiên sự kêu gọi này dường như không khiến Nga mặn mà để quay lại nhóm G8.

Nhóm G8 vốn gồm các nước thuộc G7 là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Italia, Pháp, Đức và Anh cùng với Nga khi nước này tham gia vào từ năm 1999.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine đầu năm 2014, các thành viên G7 đã cùng nhau “loại” Nga khỏi G8 để vừa trừng phạt, đồng thời vừa gây áp lực với Moskva trong vấn đề Ukraine.

Theo Vietnam+

,