.

Bầu cử địa phương Hàn Quốc: Vì sao ông Moon Jae-in bỏ phiếu sớm?

.
14:07, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 4-6 dẫn thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày cho biết Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm vào ngày 8-6 trong cuộc bầu cử địa phương, vốn được ấn định diễn ra ngày 13-6 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu họp báo cùng ngày, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom xác nhận: “Tổng thống Moon Jae-in sẽ bỏ phiếu sớm vào ngày 8-6. Không chỉ Tổng thống Moon, dự kiến sẽ có thêm một số quan chức thuộc Văn phòng hành chính và Văn phòng Phủ Tổng thống, gồm cả Chánh Văn phòng (đi bỏ phiếu sớm)."

Ông Kim nói thêm: “Việc này (Tổng thống Moon đi bỏ phiếu sớm) là nhằm nâng cao tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, chứ không liên quan tới chuyến đi có thể của ông Moon tới Singapore để tham gia cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ-Hàn-Triều."

Trước đó, dư luận cho rằng Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ đi bỏ phiếu bầu cử địa phương vào ngày 8-6 để có thời gian chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Triều tại Singapore dự kiến diễn ra vào ngày 12 hoặc 13-6 tới để cùng ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Vietnam+

,