.

Công an tỉnh: Gặp mặt cán bộ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ

.
09:10, Thứ Tư, 03/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 1-7, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau 30 năm tái lập tỉnh, lực lượng Công an Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, kịp thời có đối sách phù hợp, quản lý chặt chẽ, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng chống đối.

Đồng thời, Công an tỉnh tham mưu làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt sự nghiệp đổi mới của Đảng ở địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng Công an Quảng Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Quảng Bình cần phát huy tinh thần trách nhiệm đồng hành giúp đỡ lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ngô Quang Văn

,