.

Hội đàm giữa Công an huyện Lệ Thủy và An ninh huyện Sê Pôn

.
10:18, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 12-6, Công an huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ với An ninh huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lệ Thủy và huyện Sê Pôn.

Buổi hội đàm giữa Công an huyện Lệ Thủy và An ninh huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).
Buổi hội đàm giữa Công an huyện Lệ Thủy và An ninh huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy và An ninh huyện Sê Pôn đã cùng nhau trao đổi thông tin về tình hình kinh tế-xã hội và an ninh trật tự năm 2019 của 2 địa phương.

Đồng thời, đánh giá lại kết quả công tác phối hợp và trao đổi một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới theo nội dung trong biên bản ghi nhớ.

Theo đó, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an huyện Lệ Thủy và An ninh huyện Sê Pôn, trong thời gian vừa qua tình hình an ninh biên giới luôn được giữ vững ổn định, công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới đạt được nhiều kết quả tích cực, đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hòng chia rẽ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt-Lào, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sự trao đổi, hợp tác thuận lợi giữa 2 địa phương về kinh tế-xã hội.

Kết thúc buổi hội đàm, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lệ Thủyvà huyện Sê Pôn, lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy và An ninh huyện Sê Pôn đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2019 -2020 về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trần Tuấn

,