.

Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình: Nỗ lực đưa kiến thức pháp luật đến với ngư dân

.
11:47, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đóng quân ở xã Thanh Trạch (Bố Trạch). Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, Hải đội 2 đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa kiến thức pháp luật đến với ngư dân, giúp họ vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản đúng quy định và tích cực tham gia bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương...

Được giao nhiệm vụ quản lý đoạn bờ biển dài 116,4 km (từ Mũi Độc Đèo Ngang của tỉnh Hà Tĩnh đến Mũi Lay thuộc xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), những năm gần đây, Hải đội 2 BĐBP đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức đưa kiến thức pháp luật đến với ngư dân, như: Phát tờ rơi, sử dụng pa-nô, áp phích; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng; xây dựng tủ sách pháp luật; thông qua các đợt tuần tra trên biển; phối kết hợp cùng các đồn biên phòng đóng quân dọc tuyến biển...

Đại uý Hoàng Hồng Lực, thuyền trưởng tàu BP 07-12-01 Hải đội 2 cho biết: Xuất phát từ điều kiện địa bàn được giao quản lý rộng, có cả trên đất liền và tuyến biên giới biển, đảo, hải cảng, do đó, công tác tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân được đơn vị chúng tôi triển khai phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, đối tượng, nghề nghiệp, phong tục, tập quán...

Với khẩu hiệu "Tàu là nhà, biển cả là quê hương, ngư dân làm ăn trên biển là anh em ruột thịt", các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn bám nắm địa bàn và đến từng phương tiện khai thác hải sản để tuyên truyền cho bà con hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tích cực hiệp đồng nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân.

Công tác tuyên truyền PBGDPL được Hải đội 2 tập trung sâu vào các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi ra khơi đánh bắt, như: Khi điều khiển tàu cá ra khơi phải có bằng máy trưởng, thuyền trưởng; tàu cá khi ra khơi cần phải được đăng ký, đăng kiểm và trang bị đầy đủ phao cứu sinh...

Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng tuyên truyền cho ngư dân hiểu và không sử dụng xung điện, chất nổ, các phương tiên huỷ diệt khác khi tham gia đánh bắt trên biển; không tham gia đánh bắt hải sản sai tuyến, xâm phạm sang vùng biển nước ngoài; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đặc biệt, mới đây Hải đội 2 đã tập trung mạnh vào việc tuyên truyền cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị...

Nghề đi biển được xác định có nhiều nguy hiểm và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên, với sự có mặt khá kịp thời của những người lính mang quân hàm xanh của Hải đội 2 trên biển, đã góp phần đem lại cảm giác an toàn, an tâm hơn đối với nhiều ngư dân khi hành nghề đánh bắt ở biển khơi.

Bất kể ngày đêm, khi nào tàu cá gặp sự cố hỏng động cơ hoặc gặp sóng to gió lớn, cần sự trợ giúp cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 cơ bản đều có mặt, kịp thời khắc phục sự cố, giúp ngư dân yên tâm bám biển hơn. Điển hình gần đây nhất là việc cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 hỗ trợ lai dắt tàu QB 92147 TS và tàu TH 9053 TS vào bờ an toàn; cứu hộ 4 ngư dân trên tàu cá QB 8469 bị chìm; cứu hộ tàu QN 6378 bị cháy và đưa 14 ngư dân vào bờ an toàn...

Trước đây, do nhu cầu mưu sinh và thiếu hiểu biết về Luật biển Việt Nam cũng như của các nước trong khu vực, một số ngư dân ở tỉnh ta đã có những hành vi đưa tàu sang đánh bắt cá ở những vùng biển không được phép khai thác, bị nước ngoài bắt và tạm giữ. Một số trường hợp còn bị tịch thu tàu, phương tiện, xử lý theo pháp luật đối với chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên.

Điều này không chỉ gây thiệt hại về vật chất, kinh tế cho ngư dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ với các quốc gia có chung đường biên giới trên biển. Những năm gần đây, chính nhờ thường xuyên được trang bị kiến thức pháp luật, số vụ việc ngư dân tỉnh ta vi phạm pháp luật trên biển đã có sự giảm hẳn. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các cấp chính quyền, lực lượng Biên phòng tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 nói riêng.

Thiếu tá Lưu Trọng Đạt, Chính trị viên Hải đội 2 cho hay: Với phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực”, Hải đội 2 đã lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ có kiến thức chuyên môn, năng lực truyền tải thông tin để tuyên truyền các nội dung pháp luật cụ thể, gần gũi với đời sống hằng ngày, giúp người dân “dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền PBGDPL ở đơn vị đã được triển khai bảo đảm các nội dung quy định của cấp trên.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã vận dụng tốt điều kiện tàu dân vào cập cảng của đơn vị tiếp tế lương thực, thực phẩm để tuyên truyền cho họ hiểu biết sâu hơn về Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá và các vùng đánh cá chung trên biển, Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển...

Văn Minh

,