.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở Quảng Bình

.
08:03, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kế hoạch, chỉ lệnh huấn luyện năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Tiêu biểu là đã tham mưu tổ chức tốt lễ giao, nhận quân ở 8/8 địa phương trong tỉnh bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật; tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; tham mưu tổ chức trang trọng lễ đón, di chuyển, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào…

Các mặt hoạt động công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 70 năm Quảng Bình quật khởi… Với 8,18 điểm bình quân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh được Quân khu xếp loại giỏi về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Thiếu tướng Trần Võ Dũng yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nắm chắc tình hình trong dịp địa phương diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó trong mùa mưa lũ gần kề.

Lan Anh

,