.

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình: Thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng Quân sự, An ninh tỉnh Savannakhet và Khăm Muộn

.
08:21, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân dịp Tết cổ truyền BunPiMay của nhân dân Lào, trong các ngày 9 đến 11-4, đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, do Thượng tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự, Ty An ninh hai tỉnh Savannakhet và Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Thượng tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Bình tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh Savannakhet (Lào) nhân dịp Tết Bunpimay.
Thượng tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Bình tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh Savannakhet (Lào) nhân dịp Tết Bunpimay.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Bình đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Làonói chung, hai tỉnh Savannakhet và Khăm Muộn nói riêng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Đồng thời, trao đổi với lực lượng vũ trang của hai tỉnh về kết quả đạt được trong công tác phối hợp nắm tình hình và xử lý các vụ việc liên quan trong thời gian qua, duy trì phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới,đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ trái phép qua biên giới, cửa khẩu...

Đặc biệt là, phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 544LV bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp ngày 27-3 vừa qua.

Lãnh đạo lực lượng vũ trang của hai tỉnh Savannakhet, Khăm Muộn (Lào) chân thành cảm ơn Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào những tình cảm quý báu, chân tình. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các mặt công tác, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai lực lượng, hai nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gìn giữ và phát huy tình hữu nghị, hợp tác Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững...

Hoài Nam

,