.

BĐBP Quảng Bình: Phát động đợt thi đua cao điểm

.
08:21, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "luyện quân, luyện công, quyết thắng "chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 - 2-9-2019).

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo các phòng, văn phòng, ban trực thuộc ký kết giao ước thi đua.
Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo các phòng, văn phòng, ban trực thuộc ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua diễn ra trong vòng 30 ngày, từ ngày 7-4 đến 7-5-2019, nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; góp phần tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy trong mọi cán bộ, chiến sỹ của BĐBP tỉnh có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn và lập nhiều chiến công xuất sắc...

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại lễ phát động thi đua, đại diện lãnh đạo các phòng, văn phòng, ban thuộc khối cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký kết giao ước thi đua.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao Huân chương hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho 12 cá nhân thuộc BĐBP Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Châu Thành-Hải Hoàng

,