.
Lự:c lượng Công an tỉnh:

Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở"

.
15:48, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 8-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh
 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Thời gian qua, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, quán triệt khẩu hiệu hành động “đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường chính trị-xã hội ổn định, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Năm 2018, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 89%, cao hơn 4% so với chỉ tiêu đề ra. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 444 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, giảm 8,3% số vụ so với năm 2017; tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điểm sáng nổi bật. 
 
Tuy nhiên, nổi lên trong năm qua là hoạt động mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 83 vụ với 94 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng 70% số vụ. Việc sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến vi phạm pháp luật gia tăng.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.
Năm 2019, lực lượng Công an tỉnh quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm do Bộ Công an đề ra, đó là: “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và phương châm hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh kịp thời với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh về ANTT.
 
Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, các tụ điểm phức tạp về ANTT; phấn đấu giảm ít nhất 3% số tội phạm hình sự.
 
Lực lượng Công an tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Hương Trà
 
 
 
,