.

Mùa vàng ở Rục Làn

.
22:28, Chủ Nhật, 28/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trước đây, bà con dân tộc thiểu số ở vùng Rục (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) gồm các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ có cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào rừng và sự hỗ trợ của Nhà nước.

Vậy nhưng với sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng mà trực tiếp là cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, người dân đã biết trồng lúa nước, góp phần chủ động nguồn lương thực và phát triển kinh tế.

Những ngày cuối tháng 4-2019, trên cánh đồng hơn 10ha lúa nước Rục Làn, ở bản Mò O Ồ Ồ, được sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, người dân nơi đây đã ra đồng gặt hái mùa vàng bội thu. Đó là thành quả của mồ hôi, sự cần mẫn, chăm chút của những người lính mặc quân hàm xanh và đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Một số hình ảnh thu hoạch lúa của đồng bào và Bộ đội Biên phòng:

Minh Văn-Bùi Cường
 

 

,