.
Ký sự pháp đình:

Hiểm họa từ ma túy

.
20:19, Thứ Bảy, 22/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Phiên toà sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý” vừa được TAND huyện Bố Trạch tiến hành xét xử lưu động tại khu dân cư của thị trấn Hoàn Lão. Bốn bị cáo bị đưa ra xét xử có tuổi đời còn khá trẻ, vì sớm vướng vào nghiện ngập, hám lợi mà đã bán mình cho ma tuý dù biết rằng hiểm họa từ ma tuý gây ra cho xã hội là khôn lường.

Đường đi của những viên ma tuý

Tháng 10-2018, Phạm Ngọc Đại (SN 1997, trú tại thôn Phong Nha) gọi điện cho Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, ở thôn Cù Lạc 1) cùng ở xã Sơn Trạch (Bố Trạch) hỏi mua ma tuý tổng hợp là hồng phiến.

Khi gặp nhau, Hùng bán cho Đại 5 viên hồng phiến trị giá 500 nghìn đồng và “khuyến mại” thêm 3 viên. Có ma tuý, Đại đưa về nhà cất để sử dụng. Trong quá trình này, xuất hiện một đối tượng tên là Chờ, bạn cùng sử dụng ma tuý với Đại điện thoại hỏi Đại có ma tuý hay không. Đại hẹn Chờ trước cổng Trường TH số 1 Sơn Trạch và khi đang cất giấu trong người 4 viên hồng phiến đợi “bạn nghiện” đến thì bị Công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt giữ quả tang.

Từ lời khai của Phạm Ngọc Đại, Cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng đến làm việc. Hùng khai mua lại ma túy từ một đối tượng tên Sỹ ở thị xã Ba Đồn số lượng 20 viên về sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Khai thác sâu đối tượng Hùng, Hùng khai còn đặt mua ma tuý từ Lê Ngọc Hoài (SN 1989, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị). Sau đó, 200 viên ma tuý dạng Methamphetamine, khối lượng 11,375 gam được Hoài chuyển cho Hùng bằng phương tiện xe khách nhanh chóng bị Công an huyện Bố Trạch thu giữ.

Mở rộng quá trình điều tra, biết “chạy trời không khỏi nắng”, Lê Ngọc Hoài đã tự giác ra đầu thú. Hoài khai khoảng thời gian cuối tháng 9-2018, Hoài quen Hùng tại thành phố Đông Hà. Biết Hoài quen biết rộng trong giới buôn bán, sử dụng ma tuý, Hùng đặt vấn đề mua ma tuý đưa ra địa bàn huyện Bố Trạch bán kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Lê Ngọc Hoài giao dịch cùng một đối tượng khác tên Lê Nam (SN 1976, thường trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị). Lê Nam bán ma tuý cho Hoài hai lần. Lần giao dịch thứ nhất gồm 200 viên, lần giao dịch thứ hai 150 viên. Tất cả số ma tuý trên Hoài đều chuyển cho Hùng sử dụng và bán lại cho con nghiện ở huyện Bố Trạch kiếm lời.

Mắt xích cuối cùng trong đường đi lòng vòng của những viên ma tuý bị lộ diện, tháng 11-2018, Lê Nam ra đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, Nam khai số ma tuý này đều được mua lại từ một người mang quốc tịch Lào tên Bun Le không rõ nơi sinh sống.

Trả giá…

Căn cứ vào tội trạng, Viện KSND huyện Bố Trạch truy tố Hùng, Hoài, Nam phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, Phạm Ngọc Đại phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Trong phiên toà lưu động, nhiều người dân trên địa bàn huyện Bố Trạch dự khán không khỏi thắc mắc, bất bình trước thái độ “bình thản” của các bị cáo. HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội trong trường hợp đồng phạm giản đơn, nghĩa là chưa có sự bàn bạc, thống nhất chặt chẽ từ trước.

Tuy nhiên, mỗi một mắt xích trong đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh này đều là người thực hiện rất tích cực. Số lượng ma tuý giao dịch không nhỏ, tính chất mua, bán của các bị cáo Hùng, Hoài, Nam trở thành hành vi rất nguy hiểm cho xã hội cần phải chịu một hình phạt nghiêm khắc. Bị cáo Phạm Ngọc Đại biết rõ tác hại của ma tuý nhưng vẫn cố tình mua, sử dụng cũng cần phải có biện pháp cách ly khỏi xã hội.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng có “thành tích” khá bất hảo, từng mang 4 bản án chưa được xoá án tích do TAND huyện Bố Trạch tuyên phạt: bản án số 40/2010/HS-ST, ngày 27-8-2010 về tội “Cướp giật tài sản”, 24 tháng tù; bản án số 08/2013/HS-ST, ngày 15-1-2013 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 tháng tù; bản án số 37/2016/HS-ST, ngày 27-6-2017 về tội “Trộm cắp tài sản”, 9 tháng tù và bản án số 10/2018/HS-ST, ngày 16-3-2018 phạm tội “Trộm cắp tài sản”, 6 tháng tù.

“Thành tích” bất hảo của bị cáo Lê Ngọc Hoài cũng chẳng kém cạnh Nguyễn Mạnh Hùng: từng 3 lần bị TAND thành phố Đông Hà xét xử về các tội danh: năm 2008, phạm tội “Trộm cắp tài sản”, chịu án 12 tháng tù; năm 2009 phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, mức án 9 tháng tù và năm 2013 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị án 36 tháng tù.

Từ hành vi phạm tội của các bị cáo, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và quá trình trạnh tụng tại phiên toà cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX TAND huyện Bố Trạch tuyên phạt: Nguyễn Mạnh Hùng 10 năm tù, Lê Ngọc Hoài 7 năm 6 tháng tù, Lê Nam 7 năm tù và Phạm Ngọc Đại 7 tháng tù.

Vụ án khép lại, lần lượt từng bị cáo được dẫn giải ra xe chuẩn bị đối mặt với một khoảng thời gian dài tù tội, cách ly ra khỏi cộng đồng xã hội.

Hồ An

,