.
Về vụ TNGT nghiêm trọng gây chết người trên quốc lộ 1A:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục điều tra, làm rõ

.
14:20, Thứ Hai, 27/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trong buổi tiếp công dân ngày 24-5 đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan xem xét lại quá trình khởi tố, điều tra để làm rõ.
 
Đồng chí Bí thư giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, khẩn trương làm việc cụ thể với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh về việc chỉ đạo Công an huyện Lệ Thủy, Viện KSND huyện Lệ Thủy xem xét vụ án như thế nào; kiểm tra cách giải quyết của hai cơ quan tố tụng này ra sao. Căn cứ vào đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây ra vụ TNGT theo quy định pháp luật.
 
Như Báo Quảng Bình đã thông tin, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A tại Km693+300 thuộc địa phận thôn Thanh Tân, Thanh Thủy vào ngày 31-1-2018. Anh Nguyễn Viết Ba (SN 1982, quê quán phường Hải Thành, TP. Đồng Hới) điều khiển xe máy BKS 73H1-139.90 chở vợ là chị Trần Thị Thúy Liên, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và hai con nhỏ Nguyễn Hữu Minh Nhân, Nguyễn Hữu Minh Nhật, khi lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe tải cùng chiều. Hậu quả chị Liên tử vong tại chỗ, anh Ba và hai con bị thương.
 
Ngày 24-9-2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52/CSĐT để tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Quá trình điều tra đã xác định xe tải BKS 37S-3263 do ông Mai Xuân Thảo (SN 1963, thường trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển có liên quan đến vụ tai nạn.
 
Tuy nhiên sau nhiều lần gia hạn thời gian điều tra, vụ án vẫn chưa được cơ quan CSĐT, Công an huyện Lệ Thủy có kết luận cuối cùng.
 
Nhóm P.V Bạn đọc
,