.

Một thanh niên bị khởi tố vì trộm bò

.
14:21, Thứ Sáu, 31/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 31-5, Công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Quang P. (SN 2001, trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15-4-2019, P. đi bộ từ nhà đến rừng cao su thuộc đồi Am Tiến ở xã Tây Trạch thì thấy một con bò đực màu vàng, khoảng 3 năm tuổi (trị giá khoảng 35 triệu đồng) của anh Dương Văn Hoan (SN 1963, trú thôn Chùa, xã Tây Trạch), đang buộc ở cây cao su không có người trông coi.

Nảy sinh lòng tham, P. đã mở dây buộc và dắt bò của anh Hoan đến xã Vạn Trạch để bán. Trên đường đi, P. đã gặp anh Nguyễn Văn Linh (SN 1983) trú xã Vạn Trạch và hỏi ở đây có lò mổ bò không. Anh Linh sau đó đã điện thoại cho anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1977) trú cùng xã đến mua bò. Nghi ngờ đây là bò ăn trộm, anh Tâm đã điện báo cho cơ quan chức năng. P. đã bị cơ quan chức năng tạm giữ ngay sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngọc Hải

,