.

Triệt phá các tụ điểm cờ bạc ở nông thôn

.
07:23, Thứ Năm, 25/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ, Công an huyện Quảng Trạch đã liên tục triệt xóa 2 tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, tạm giữ nhiều đối tượng liên quan và thu giữ gần 20 triệu đồng, tiền dùng để đánh bạc. Điều đáng nói ở đây, tệ nạn cờ bạc thu hút nhiều người, nhiều đối tượng tham gia, thậm chí có nhiều phụ nữ và diễn ra tại các vùng nông thôn; những người lao động sau thời gian rảnh rỗi đã ngồi lại để "sát phạt" nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 2 giờ sáng ngày 6-4-2019, tổ công tác của Công an huyện Quảng Trạch đã ập vào bắt quả tang các đối tượng Mai Thanh Tùng (SN 1985); Võ Văn Quỳnh (SN 1982); Võ Văn Ký (SN 1990) và Bùi Văn Công (SN 1979), cùng trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, đang đánh bài phỏm ăn tiền tại nhà của Bùi Văn Công. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 9,4 triệu đồng.

Cũng tại địa bàn huyện Quảng Trạch, vào lúc 15 giờ ngày 9-4-2019, tại nhà Nguyễn Thị Hồng ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch các đối tượng gồm Lê Thị Giang (SN 1982); Lê Văn Châm (SN 1952); Lê Thị Hải Lý (SN 1969) và Lê Thị Giang (SN 1982) cùng trú tại địa phương đang đánh bài phỏm ăn tiền thì bị lực lượng Công an huyện bắt quả tang. Tổng số tiền thu được tại chiếu bạc hơn 11,5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng đã tổ chức và tham gia đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngô Quang Văn

 

,