.

Nghi án vợ giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc tống tiền: Cơ quan Công an đang quyết liệt vào cuộc

.
14:33, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian gần đây, trên nhiều ấn phẩm báo chí có bài phản ánh về nghi án vợ của một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đồng Hới bị các đối tượng xấu bắt cóc đòi tống tiền 10 tỷ đồng.

Sự việc bắt đầu từ đơn trình báo của ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (có trụ sở tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) gửi Công an tỉnh vào ngày 9-5-2018. Trong đơn ông Sơn trình bày vợ mình là bà Nguyễn Thị Phương mất hoàn toàn liên lạc với gia đình từ ngày 29-4-2018, nghi là bị bắt cóc.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Hải Sơn, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) trực tiếp điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hải Sơn cung cấp thêm thông tin cho báo chí: khoảng hơn 10 ngày sau khi vợ mình mất tích, điện thoại di động của ông nhận được một tin nhắn lạ đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc, sau đó giảm xuống còn 5 tỉ đồng, sau cùng là 3,5 tỉ đồng.

Khoảng 23 giờ đêm 17-5-2018, trên đoạn đường vắng Tôn Đức Thắng thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, người đi đường phát hiện một phụ nữ nằm bên lề đường, bị trói chân bằng dây dù, trên người có nhiều vết thương. Người dân nhanh chóng cởi trói và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Nhơn Trạch cấp cứu. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương, thường trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, vợ ông Nguyễn Hải Sơn.

Theo đại úy Ngô Quý Thanh, cán bộ Phòng PC45, người trực tiếp điều tra, xử lý đơn trình báo của ông Sơn, quá trình triển khai nghiệp vụ, lần theo dấu vết chị Phương từ TP. Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, trinh sát Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tiếp cận với chị Nguyễn Thị Phương đang được chăm sóc ở Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch vào ngày 18-5-2018. Tại đây, sức khỏe chị Phương rất yếu, tâm thần hoảng loạn. Sau khi tiếp nhận chị Phương, Phòng PC45 làm các thủ tục pháp lý bàn giao chị Phương cho phía gia đình.

Về nghi án có hay không chị Nguyễn Thị Phương bị bắt cóc, tống tiền, Đại tá Phạm Hữu Tân, Trưởng phòng PC45 cho biết: “Hiện tại, Phòng đang huy động những cán bộ dày dạn kinh nghiệm để tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Khi nào có kết luận chính thức sẽ cung cấp chính xác cho các cơ quan báo chí để đưa tin kịp thời”.

Thanh Long

 

,