.

Minh Hóa: Thả trên 30.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

.
08:35, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày đa dạng sinh học thế giới, Ngày môi trường thế giới 5-6 và Ngày đại dương thế giới 8-6.

Huyện Minh Hóa sẽ duy trì hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm.
Huyện Minh Hóa sẽ duy trì hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm.

Việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để cùng chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời, góp phần tuyên truyền để hạn chế các hoạt động tiêu cực của con người tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nhất là việc khai thác thủy sản bằng xung điện, lưới mắt nhỏ…làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm.

Huyện Minh Hóa sẽ duy trì hoạt động thả cá hàng năm. Năm nay, huyện tiến hành thả với số lượng trên 30.000 cá giống các loại gồm: mè trắng, mè hoa, chép, rô, trắm. Với sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân và lãnh đạo huyện, các ban, ngành đoàn thể, lễ thả cá được tiến hành tại điểm đầu tiên là đập Cơn Rồng, xã Hóa Hợp, sau đó tiến hành thả ở các đập gồm: Khe Cái, xã Minh Hóa; Đập Ba Nương, xã Xuân Hóa; Vực Ông Dụ, thị trấn Quy Đạt; Đập Rục, xã Hồng Hóa; Khe Rào, Nan xã Minh Hóa và Tân Hóa; Ngầm Rinh, xã Trung Hóa.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

,