.

Nigeria điều tra cáo buộc khỉ đột nuốt trọn ngân quỹ 19.000 USD

.
07:42, Thứ Năm, 20/06/2019 (GMT+7)
Một con khỉ đột sinh sống trong vườn thú bang Kano thuộc miền Bắc Nigeria đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra sau khi ban quản lý vườn thú cáo buộc cá thể linh trưởng này đã nuốt sạch một số tiền tương đương 19.000 USD trong ngân quỹ.
(Nguồn: africanews)
(Nguồn: africanews)
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn từ hãng thông tấn Nigeria News Agency cho biết số tiền mặt trên là khoản doanh thu từ bán vé vào cửa của vườn thú trong đợt lễ Eid al-Fitr của người theo đạo Hồi tại Nigeria hồi đầu tháng Sáu vừa qua.
 
Hiện cảnh sát đang bắt đầu mở cuộc điều tra về sự cố này.
 
Trong khi đó, Thống đống bang Kano Abdullahi Ganduje hôm 16-6 cũng đã ra lệnh cho ủy ban phòng chống tham nhũng địa phương mở ngay một cuộc điều tra về các dấu hiệu tham nhũng bao gồm cả việc đào bới toàn bộ diện tích đất xung quanh nơi con khi đột bị cáo buộc nuốt tiền.
 
Trước đó, hồi tháng 2-2018, một nữ quan chức Cục Tuyển sinh và nhập học (JAMB) - cơ quan tiến hành thi tuyển vào tất cả các trường đại học ở Nigeria thông báo rằng, 36 triệu Naira (tương đương 100.000 USD) vốn đã được huy động từ việc bán hồ sơ nhập học đã bị một con rắn bí ẩn nuốt mất.
 
Cũng trong năm 2018, Giám đốc điều hành Diễn đàn Thượng nghị sĩ miền Bắc Nigeria thông báo bầy khỉ đã đột nhập vào tư gia của ông và lấy đi 70 triệu Naira (khoảng 194.000 USD) tiền quyên góp từ nhiều nghị sỹ cho hoạt động của diễn đàn.
 
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), chỉ số tham nhũng của Nigeria xếp bậc 148/180 nước được khảo sát, rơi 12 bậc so với năm 2017.
 
Mặc dù có chỉ số tăng trưởng kinh tế cao với 7.2% cùng giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới 370 tỷ USD, hiện hơn 1/3 trong tổng dân số 200 triệu người của Nigeria vẫn đang sống ở mức dưới 1.25 USD/ngày.
 
Theo Phi Hùng (TTXVN/Vietnam+)
,