.

Lễ trao học bổng Vallet năm 2018

.
07:25, Thứ Tư, 29/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Để thiết thực động viên, khích lệ học sinh (HS), sinh viên (SV) phấn đấu học giỏi năm học 2018-2019, chiều 28-8, tại TP. Đồng Hới, Hội Khuyến học Quảng Bình phối hợp với Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng Vallet cho HS, SV ưu tú của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh năm 2018.
Giáo sư Odon Vallet cùng đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho sinh viên Trường đại học Quảng Bình có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2017-2018.
Giáo sư Odon Vallet cùng đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho sinh viên Trường đại học Quảng Bình có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2017-2018.
Buổi lễ với sự có mặt của GS-TS khoa học Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp, Giáo sư Odon Vallet nhà tài trợ học bổng, Giáo sư Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp... cùng các cộng sự của Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; TP. Đồng Hới, Trường đại học (ĐH) Quảng Bình, Làng trẻ em S.O.S, các trường THPT cùng đông đủ HS, SV ưu tú của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh dự lễ trao học bổng. 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo sư Odon Vallet và ông bà Trần Thanh Vân nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo sư Odon Vallet và ông bà Trần Thanh Vân nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam.
Học bổng Vallet năm 2018 được trao cho 274 HS THPT, SV ĐH, cao đẳng có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh, với tổng số tiền 2.666 triệu đồng. Trong đó, có 234 suất dành cho HS (mỗi suất là 9 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng) và 40 suất dành cho SV (mỗi suất là 14 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với năm học trước). Riêng tỉnh Quảng Bình được nhận 183 suất học bổng (trong đó SV 20 suất, HS 163 suất), với số tiền 1.700 triệu đồng.  
Giáo sư Odon Vallet cùng GS Lê Kim Ngọc trao học bổng cho các em học sinh Làng trẻ em S.O.S Đồng Hới.
Giáo sư Odon Vallet cùng GS Lê Kim Ngọc trao học bổng cho các em học sinh Làng trẻ em S.O.S Đồng Hới.
Tại lễ trao học bổng, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam và ông bà Trần Thanh Vân về sự quan tâm thiết thực đối với quê hương; đặc biệt là Giáo sư Odon Vallet, một nhà khoa học Pháp 18 năm qua đã trao hơn 36 nghìn suất học bổng, với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng động viên, khuyến khích những HS, SV xuất sắc của Việt Nam nói chung và 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh nói riêng vươn lên trong học tập.  
Giáo sư Odon Vallet cùng lãnh đạo Hội Khuyến học Quảng Bình trao học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
Giáo sư Odon Vallet cùng lãnh đạo Hội Khuyến học Quảng Bình trao học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Học bổng Vallet đã giúp đỡ rất nhiều cho HS, SV Việt Nam tự tin vươn lên trong học tập; hầu hết các em được nhận học bổng Vallet đều thi đỗ vào các trường ĐH. Riêng đối với những vùng quê còn nghèo nhưng hiếu học của miền Trung Việt Nam như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, những suất học bổng Vallet càng có ý nghĩa lớn động viên về mặt tinh thần và hỗ trợ về vật chất để các em phấn khởi, vững tin trên hành trình chiếm lĩnh tri thức khoa học.  
Giáo sư Odon Vallet  trao học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Giáo sư Odon Vallet trao học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí cũng mong rằng, các em HS, SV có mặt trong buổi lễ trao học bổng hôm nay sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong thời gian học tập, nghiên cứu và trong suốt cuộc đời mình để không phụ tấm lòng ưu ái của GS. Odon Vallet, ông bà Trần Thanh Vân và Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, cũng như công sức của gia đình, thầy cô đã chăm sóc, dạy dỗ. Các em cần lấy tấm gương về học tập, nghiên cứu và tấm lòng nhân hậu của GS. Odon Vallet, của ông bà Trần Thanh Vân để nỗ lực học tập tốt, cống hiến sức mình xây dựng quê hương, đất nước.
Nội Hà
,