.

Sức trẻ lên rừng xuống biển

.
09:32, Chủ Nhật, 13/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày đầu năm mới 2019, Đoàn Thanh Sơn, Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế (TNXPXDKT) Quảng Bình đưa tôi lên thăm Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) Trường Xuân. Trên con đường cát sỏi băng qua giữa lòng chiến khu Rào Trù của xã miền núi Trường Xuân (Quảng Ninh), lời hát được Sơn buông nhè nhẹ: “Là thanh niên xung phong chúng ta luôn đi đầu, cùng đi xây tương lai như muôn lớp sóng trào đại dương, vì yêu quê hương đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên…”. Sơn bảo: “Sự phát triển của Làng TNLN Trường Xuân ghi đậm dấu ấn của tuổi trẻ Quảng Bình tiếp bước cha anh đi xây dựng kinh tế ở những nơi xa xôi, cách trở”.

Ấy là tôi muốn kể câu chuyện dài suốt chặng đường 10 năm của Tổng đội TNXPXDKT, trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Bình, thành lập đúng ngày sinh nhật Bác Hồ cách đây hơn chục năm trước, ngày 19-5-2008.

Mô hình trồng cây phật thủ tại Làng TNLN Trường Xuân.
Mô hình trồng cây phật thủ tại Làng TNLN Trường Xuân.

Hơn ai hết, với anh em Tổng đội TNXPXDKT Quảng Bình, tôi vinh dự được gắn bó cùng họ trong rất nhiều hành trình “bốn cùng”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng nói của đồng bào nơi họ đến khai hoang, lập nghiệp, dựng làng.

Đoàn Thanh Sơn tâm sự: “Tổng đội TNXPXDKT ban đầu chỉ có 3 người, đến nay, phát triển thành 20 cán bộ, kỹ sư, công nhân có tay nghề vững vàng. Mục đích của tổng đội là tập hợp lực lượng thanh niên làm những nhiệm vụ, như: tham gia trực tiếp các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở biên giới, hải đảo, những nơi điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác; sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên.

Từ đó, góp phần giáo dục, rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thế hệ trẻ; chú trọng phát triển lực lượng TNXP trong thời kỳ mới CNH-HĐH đất nước”.

Mảnh đất Trường Xuân như được hồi sinh từ sức trẻ của những thanh niên tình nguyện khát vọng cống hiến, xây dựng kinh tế nơi vùng đất mới. Sau 10 năm, chúng tôi trở lại thăm làng, đã thấy thành hình hài một khu dân cư trẻ. Trẻ về tuổi đời cũng như trong suy nghĩ và cung cách làm của các hộ gia đình. 58 hộ dân được lựa chọn khắp các vùng, miền huyện Quảng Ninh hội tụ tại Làng TNLN Trường Xuân chính thức “an cư lập nghiệp”.

Trong 10 năm, cư dân làng chú trọng áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất, trong đó, phải kể đến mô hình trồng cây phật thủ; vườn ươm giống cây huỵnh phục vụ công tác trồng rừng; mô hình nuôi dúi sinh sản, nuôi bò lai, nuôi gà hồ... Đó là sự "thay da đổi thịt" miền đất khó, những mầm xanh ươm cuộc sống đủ đầy, bước đi vững chắc cho Làng TNLN Trường Xuân phát triển.

Xem Làng TNLN Trường Xuân như là đứa con đầu lòng, từ thành công của làng và những bài học kinh nghiệm được đúc kết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tiếp tục giao cho Tổng đội TNXPXDKT Quảng Bình khởi công, chủ trì xây dựng Làng TNLN Quảng Châu (Quảng Trạch).

Thời điểm bước vào năm 2019, công việc xây dựng làng đang được Tổng đội TNXPXDKT Quảng Bình triển khai với hai nhiệm vụ song song, vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa tuyển chọn các hộ thanh niên di dân định cư. Vùng đất mới đầy hứa hẹn thúc giục nhiều thanh niên thời đại mới nuôi khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Mới đây nhất, tôi gặp lại những chàng trai trong màu áo xanh của Tổng đội TNXPXDKT Quảng Bình đang “vượt nắng, thắng mưa”, gấp rút hoàn thành 11 ngôi nhà cho đồng bào A Rem, xã miền núi Tân Trạch trong tổng số 37 ngôi nhà thuộc công trình nhà sàn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch do Ủy ban MTTQVN tỉnh và huyện Bố Trạch đầu tư.

Tết cổ truyền năm 2019 này, đồng bào Ma Coong, A Rem phía tây huyện Bố Trạch có thêm niềm vui mới, được đón Tết trong những ngôi nhà mới nặng nghĩa, nặng tình. Những người đi xây nhà mới thuộc lực lượng TNXP cảm giác hạnh phúc được nhân lên gấp bội.

<img alt="Những ngôi nhà sàn cho đồng bào A Rem xã Tân Trạch được lực lượng TNXP " vượt="" nắng,="" thắng="" mưa="" "="" kịp="" hoàn="" thành="" trong="" dịp="" tết="" nguyên="" đán="" 2019.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201901/original/images634414_4513.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201901/original/images634414_4513.jpg" style="width: 734px; height: 478px;">
Những ngôi nhà sàn cho đồng bào A Rem xã Tân Trạch được lực lượng TNXP "Vượt nắng, thắng mưa" kịp hoàn thành trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Bên cạnh nhiệm vụ xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, Tổng đội TNXPXDKT Quảng Bình luôn quan tâm hàng đầu đến công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Tổng đội được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao nhiệm vụ quản lý các địa chỉ đỏ TNXP và thi công nhiều công trình tri ân mà thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, như: Tượng đài TNXP chống Mỹ cứu nước xã Sơn Trạch (Bố Trạch); Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn-Bến phà Long Đại; Nhà bia tưởng niệm 16 TNXP xã Hiền Ninh (Quảng Ninh); Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn hy sinh trên đất bạn Lào; công trình tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ TNXP Thọ Lộc (Bố Trạch); cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Hòn La (Quảng Trạch)...

Từng công trình là địa chỉ đỏ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cho cán bộ và đoàn viên, thanh niên; giáo dục thế hệ trẻ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung bài học về tinh thần chiến đấu quật cường, vì nước quên thân, bất chấp hiểm nguy, sống có trách nhiệm, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bàn tay, khối óc, những giọt mồ hôi của các chàng trai, cô gái TNXP Quảng Bình đổ xuống trên những vùng đất khó để những công trình an sinh-xã hội mọc lên, vững chãi. Hình ảnh TNXP in đậm dấu ấn vào lòng dân trải đều từ miền biển lên vùng núi cao.

Thanh Long
 

,