.

Đồng hành cùng nông dân xóa đói giảm nghèo

.
08:34, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Nông dân xã Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa) đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây, con mới vào sản xuất, từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Quyết Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hóa cho biết: "Hội có 781 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Hàng năm, hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các chi hội và hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao".

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, hội đã tham mưu cho UBND xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Tuyên Hóa tổ chức dạy nghề cho 33 hội viên về kỹ thuật nhân giống và trồng cây ăn quả, góp phần giúp hội viên, nông dân nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Ngoài ra, hội còn phối hợp với UBND xã, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động cho 155 lượt hội viên; vận động bà con tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đem các loại giống mới vào sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng đầu tư mô hình gia trại, trang trại có chất lượng, hiệu quả.

Mô hình nuôi gà theo hướng công nghệ khép kín đem lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Phạm Văn Hùng, thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa.
Mô hình nuôi gà theo hướng công nghệ khép kín đem lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Phạm Văn Hùng, thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa.

Bằng những giải pháp linh hoạt của hội, nhiều hội viên, nông dân đã mạnh dạn áp dụng vào sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Gia đình anh Đinh Thanh Hoàng, thôn Tân Sơn đã phát triển hiệu quả mô hình trồng cam sạch trên địa bàn xã Sơn Hóa. Nhờ áp dụng khoa học-kỹ thuật, 600 gốc cam của gia đình anh Hoàng đang phát triển tốt, cho năng suất cao.

Anh Hoàng chia sẻ: “Cam trồng ở vườn nhà tôi lấy giống từ Hà Tĩnh, giống cam này cho trái tròn, vỏ mỏng, ít hạt, nhiều nước, có độ ngọt cao. Dự tính mỗi vụ cam cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư thêm hệ thống tưới, phân bón và mở rộng diện tích trồng thêm các giống cam mới”.

Gia đình anh Phạm Văn Hùng, thôn Tam Đa là hộ dân đầu tiên trên địa bàn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp khép kín. Với những kiến thức tiếp thu được qua các lớp tập huấn cộng với đi tham quan, học hỏi ở nhiều nơi, anh đã thiết kế chuồng trại khoa học, có hệ thống làm lạnh, quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ ổn định khi có nắng nóng kéo dài.

Bên cạnh đó, bên trong trại gà, ngoài đệm lót sinh học, hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian thoải mái và tiết kiệm nhân công.

Đặc biệt, từ khi lấy giống về cho đến quá trình nuôi, anh đã tuân thủ quy trình kỹ thuật từ chế độ ăn theo quá trình sinh trưởng, tích cực chăm sóc, đặc biệt chủ động tiêm phòng, thường xuyên tiêu độc khử trùng để phòng trừ các loại dịch bệnh. Hiện tại, trang trại của anh đang nuôi 6.000 con gà. Mỗi năm, trừ chi phí thu về hơn 200 triệu đồng.

Hội Nông dân xã Sơn Hóa còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo điều kiện cho hơn 330 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ vậy, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, xây dựng mô hình làm ăn phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Những hỗ trợ thiết thực của hội về nguồn vốn, kỹ thuật công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp đã thu hút nhiều hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, có 531 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp.

Từ trong phong trào, xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ dám làm, mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới. Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, tập trung chủ yếu là các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình có quy mô lớn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất.

Tiêu biểu như: trang trại chăn nuôi lợn của anh Đinh Trọng Lưỡng (chi hội Bắc Sơn), mô hình trồng ổi của anh Phạm Ngọc Thân (chi hội Tam Đa), mô hình trồng cam của anh Đinh Minh Chiến (chi hội Kim Sơn)…

Cùng với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các chi hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, công lao động để họ vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, hội đã trực tiếp giúp đỡ 7 hộ nghèo thoát nghèo có địa chỉ, phối hợp giúp đỡ 21 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo.

“Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Sơn Hóa tập trung đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình kinh tế; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện để hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất... giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hóa, Nguyễn Quyết Tiến khẳng định.

L.C

,