.
Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Minh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024:

Dấu ấn một nhiệm kỳ

.
08:27, Thứ Hai, 20/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Minh Hóa luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm tập trung hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Qua đó, đã tập hợp được các lực lượng, các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, góp phần đưa huyện nhà giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững.

Hướng về người nghèo


5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, góp phần đưa kinh tế tiếp tục phát triển. Chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngày càng được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

(QBĐT) - Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Minh Hóa luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm tập trung hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và huyện Minh Hóa khởi công xây dựng 43 căn nhà cho đồng bào dân tộc nghèo ở xã Trọng Hóa.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đã có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện, chất lượng được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em, các chính sách an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện được quan tâm đẩy mạnh.

Các phong trào thi đua yêu nước và công tác giảm nghèo bền vững được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 35,88%, năm 2018 giảm còn 24,73%; hộ cận nghèo giảm từ 48,29% (năm 2013) xuống còn 40,59% (năm 2018).

Những kết quả nêu trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của Mặt trận các cấp. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQVN huyện phát động đã đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và rộng khắp. Điển hình như việc chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, nạn nhân chất đất độc da cam, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi và người dân vùng bão lũ….

Một trong những cuộc vận động được Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa thực hiện hiệu quả, để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua là cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Cuộc vận động đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm, Ủy ban MTTQVN huyện đã làm đầu mối vận động 1,2 tỷ đồng Quỹ "Vì người nghèo", 45 tỷ đồng Quỹ Cứu trợ, hỗ trợ xây dựng 108 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ 130 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 3.260 hộ phát triển sản xuất, giúp đỡ 178 bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo... Đề án 85 của Ủy ban MTTQVN tỉnh được Ủy ban MTTQVN huyện triển khai hiệu quả, đã bình xét, trao tặng 210 con bò lai sinh sản với tổng số tiền 3,15 tỷ đồng cho hộ nghèo phát triển sản xuất.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng đã được Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với hàng tỷ đồng từ nguồn lực đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQVN huyện đã huy động 1,7 tỷ đồng và 560 tấn xi măng từ các nguồn tài trợ để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, các thiết chế văn hóa, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi tại các địa phương, nhất là các địa phương vùng khó, vùng ĐBDTTS.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Minh Hóa tặng xe đạp cho các em học sinh xã Trọng Hóa.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Minh Hóa tặng xe đạp cho các em học sinh xã Trọng Hóa.

Đặc biệt, trong năm 2019, được sự quan tâm của Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện Minh Hóa đang triển khai xây dựng 43 nhà ở cho ĐBDTTS nghèo thuộc hai xã Dân Hóa và Trọng Hóa, trị giá mỗi nhà trên 97 triệu đồng…

Triển khai hiệu quả các phong trào

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, gắn với phổ biến chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Công tác dân tộc được quan tâm đã tạo được sự đồng thuận cao của ĐBDTTS, già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện sâu rộng, đã phát huy tính chủ động, tự quản của nhân dân ở cộng đồng khu dân cư; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp ở Minh Hóa đã phát huy được vai trò của mình trong công tác vận động nhân dân chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng. 5 năm qua, nhân dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết giúp nhau 2,3 tỷ đồng tiền vốn, 20.000 cây giống, 1.350 con giống; hình thành 20 tổ hùn vốn với số tiền 1,6 tỷ đồng; đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất, tài sản để xây các công trình thiết yếu tại nông thôn và chỉnh trang đô thị với tổng trị giá trên 309,6 tỷ đồng.

Cuộc vận động đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc.

<img alt="Cuộc vận động " toàn="" dân="" đoàn="" kết="" xây="" nông="" thôn="" mới,="" đô="" thị="" văn="" minh="" "="" được="" các="" cấp="" mặt="" trận="" huyện="" hóa="" quan="" tâm="" đẩy="" mạnh.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201905/original/images643601_M_t_tr_n_44.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201905/original/images643601_M_t_tr_n_44.jpg" style="width: 734px; height: 436px;">
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh" được các cấp Mặt trận huyện Minh Hóa quan tâm đẩy mạnh.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “lấy sức dân phục vụ lợi ích cho dân”, Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động.

Từ đó, diện mạo các thôn, bản, khu phố trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ nét. Đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân được cải thiện đáng kể. Đến nay, toàn huyện có trên 76% gia đình văn hóa (tăng 8,2% so với đầu nhiệm kỳ), trên 88% làng văn hóa (tăng 17,7% so với năm 2014) và trên 71% cơ quan, đơn vị văn hóa.

Thực hiên vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Mặt trận các cấp huyện Minh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã giám sát 327 công trình xây dựng, ban thanh tra nhân dân tiến hành 102 cuộc kiểm tra về các khoản thu chi đóng góp của nhân dân đầu tư cho cơ sở hạ tầng, quản lý các loại phí, rà soát hộ nghèo…

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương của Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa và các tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét.

Các phong trào do Mặt trận thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống lan tỏa trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa phấn đấu trong nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa huyện nhà giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững.

Nguyễn Cảnh Tuấn
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa

,