.

Sáng nay, 2-11, Quốc hội nghe trình xem xét phê chuẩn hiệp định CPTPP

.
08:20, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)

Theo Thông cáo số 10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 2-11, buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, các báo cáo về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan và tiến hành thảo luận tổ về nội dung này.

Với tên gọi trước đây là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), CPTPP đã được 11 nước thành viên bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam ký kết hồi tháng 3-2018 tại Chile sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Đến nay, đã có 6 nước phê chuẩn CPTPP gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia.

CPTPP sẽ tạo nên một thị trường gần 500 triệu người tiêu dùng, với quy mô kinh tế của khối lên tới 13.500 tỷ USD.

Cũng theo thông cáo số 10, vào buổi chiều 2-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Theo TTXVN/Vietnam+

,
  • Thủ tướng: Không để tái diễn vụ việc Con cưng, phạt đổi 100 USD

    Thực hiện Chương trình làm việc, chiều 1-11, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu Quốc hội.

    02/11/2018
    .
  • Làm thế nào để quy định từ chức áp dụng được với các đảng viên?

    Chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng 1-11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi: Hội nghị Trung ương 8 có quy định trách nhiệm nêu gương là "chủ động từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực và uy tín." Theo Phó Thủ tướng, làm thế nào để quy định này áp dụng được với các đảng viên?

    01/11/2018
    .
  • Hai ngày chất vấn: Sôi nổi với 52 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi

    Thứ năm (ngày 1-11), Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

    01/11/2018
    .
  • Việc thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông sẽ phải thông qua đấu giá

    Tại hội trường Quốc hội, nhiều vấn đề các đại biểu chất vấn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường như chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long; quản lý, chuyển đổi đất đai nông lâm trường; vấn đề khai cát, sỏi lòng sông trái phép vẫn tiếp diễn trong thời gian qua...

    01/11/2018
    .
  • Quy hoạch xây dựng tỉnh-hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

    Theo dự kiến, ngày 2-11, tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch (Dự án Luật). Một trong những nội dung được quan tâm là tránh sự trùng lặp giữa Quy hoạch tỉnh trong Luật Quy hoạch và Quy hoạch xây dựng tỉnh mà Dự án Luật đang đề cập đến.

    01/11/2018
    .
  • Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị xử nghiêm các vụ "chạy" bệnh án tâm thần

    Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội diễn ra sáng 1-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế phải chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án "chạy" bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự vì dân và dư luận rất bức xúc trước sự việc này.

    01/11/2018
    .
  • Họp quốc hội: Đẩy nhanh xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu

    Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 1-11, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng về việc thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt; việc duy trì trần lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng; tiến trình xử lý nợ xấu; xử lý các ngân hàng yếu kém, sử dụng ngoại tệ khu vực biên giới…

    01/11/2018
    .
  • Tranh luận sôi nổi về số liệu phản ánh vi phạm của ngành công an

    Liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công an, phiên chất vấn sáng 1-11 trở nên sôi nổi trong phần tranh luận giữa hai đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) và Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) về số liệu phản ánh vi phạm của ngành công an.

    01/11/2018
    .