.

Đảng bộ xã Quảng Thanh: Chú trọng phát triển đảng viên vùng giáo

.
08:19, Thứ Ba, 23/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, cùng với việc chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Đảng bộ xã Quảng Thanh luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo. Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ đã trở thành điểm sáng của huyện Quảng Trạch trong việc phát triển đảng viên là đồng bào công giáo...

Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch hiện có 1.100 hộ, với 4.240 nhân khẩu, trong đó đồng bào có đạo chiếm 65%. Toàn xã có 3 thôn (gồm: Tân An, Phù Ninh, Thanh Sơn) cùng 2 giáo họ là Thanh Sơn và Phù Ninh.

Những năm qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người dân nói chung và đời sống đồng bào công giáo nói riêng, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Quảng Thanh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo...

Đồng chí Nguyễn Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thanh cho biết, hiện nay, Đảng bộ xã Quảng Thanh có 176 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ (gồm 3 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ trường học).

Xã Quảng Thanh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào công giáo làm ăn kinh tế giỏi.
Xã Quảng Thanh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào công giáo làm ăn kinh tế giỏi.

Thời điểm này, Đảng bộ có 40 đồng chí đảng viên đang tham gia sinh hoạt ở địa bàn có đạo. Từ năm 2017 đến nay, để tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo, Đảng ủy xã Quảng Thanh thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú có thành tích, phẩm chất đạo đức, ý chí và nguyện vọng phấn đấu để từ đó giới thiệu cho tổ chức cơ sở Đảng xem xét, giới thiệu học các lớp cảm tình Đảng.

Ngoài ra, Đảng bộ xã còn tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho các đoàn viên thanh niên nông thôn, vùng giáo; phân công đảng viên theo dõi, tạo điều kiện, giúp đỡ những quần chúng ưu tú có môi trường rèn luyện, thử thách, phấn đấu để được xét kết nạp vào Đảng.

Nhờ đó, từ đầu năm 2017 đến hết tháng 9-2018, Đảng bộ xã Quảng Thanh đã xem xét kết nạp được 14 đảng viên mới (trong đó có 8 đảng viên ở vùng có đạo, 4 đảng viên là người gốc giáo).

Tiêu biểu như: Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo họ Thanh Sơn Nguyễn Văn Hoài; chị Nguyễn Thị Vân, giáo viên Trường Mầm non xã Quảng Thanh... Đa số đảng viên vùng có đạo được kết nạp vào Đảng đều có tuổi đời trẻ (bình quân từ 20 đến 25 tuổi). Từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, những đồng chí này luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trước quần chúng nhân dân.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ xã Quảng Thanh đã quan tâm theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo để giải quyết kịp thời nhu cầu, bảo đảm đúng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo mối đoàn kết lương-giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Từ các phong trào thi đua lao động, công tác tại cơ sở, những quần chúng tiêu biểu đã được các đoàn thể ở địa phương lựa chọn giới thiệu cho chi bộ xem xét đưa vào nguồn phát triển Đảng và cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hầu hết những quần chúng tiêu biểu ở Quảng Thanh đều là các cá nhân ưu tú trong nhiều phong trào, như: phụ nữ làm ăn kinh tế giỏi, thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, nông dân gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, giáo viên tiêu biểu ở các trường mầm non...

Cùng với đó, các chi bộ, tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương tiếp tục tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên ưu tú của tổ chức hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân...; phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp đỡ quần chúng ưu tú là người có đạo; phân công đảng viên có uy tín đứng ra giúp đỡ...

Với việc phát triển thêm số lượng đảng viên vùng đồng bào có đạo, đặc biệt là các đảng viên đồng bào công giáo đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Quảng Thanh tiếp tục được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh năm 2017; cả 3 thôn Tân An, Phù Ninh, Thanh Sơn vẫn duy trì danh hiệu làng văn hoá trên 10 năm liên tục; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của địa phương đã được công nhận về đích nông thôn mới năm 2015...

Đặc biệt, nhận thức của nhân dân ở vùng đồng bào có đạo về vị trí quan trọng của Đảng trong đời sống kinh tế, xã hội và về vai trò nòng cốt của đảng viên là người có đạo trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ngày một nâng lên. Các đảng viên là đồng bào công giáo đã không ngừng phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Việc phát triển thêm số lượng đảng viên là đồng bào công giáo còn tạo sự phấn khởi trong quần chúng, đặc biệt là những người có đạo; góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo, ổn định chính trị-xã hội, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo...

Văn Minh
 

,