.

Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

.
07:42, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của nông dân Tuyên Hoá đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa có hơn 16.000 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đều xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua và tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” một cách nghiêm túc.

Trong giai đoạn từ 2013 – 2018, phong trào đã có sức lan toả trên địa bàn, tạo động lực quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho người dân. Các phong trào thi đua yêu nước đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, khích lệ tinh thần, góp phần phát huy vai trò làm chủ và sức sáng tạo trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu, như: hộ anh Đặng Thanh Long, Giám đốc HTX Long Khánh mỗi năm cho thu nhập trên 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động; hộ ông Lê Viết Sơn, Giám đốc HTX Mây tre đan Vân Sơn mỗi năm cho thu nhập hơn 600 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 32 lao động. Hộ ông Lê Văn Hà ở Văn Hóa với mô hình nuôi vịt, cá, trâu bò, lợn kết hợp trên diện tích hơn 14ha, mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm...

Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp giúp nông dân Tuyên Hóa tăng năng suất và sản lượng.
Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp giúp nông dân Tuyên Hóa tăng năng suất và sản lượng.

Ông Nguyễn Xuân Tuynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa cho biết, hàng năm, để đẩy mạnh các phong trào thi đua và tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đều tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong 5 năm, Hội đã tổ chức được 317 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 19.817 lượt hội viên nông dân; xây dựng mới 119 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề, dịch vụ với 493 hộ tham gia. Đặc biệt, Hội còn đứng ra tín chấp vay vốn để có nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho gần 9.000 hộ nông dân, với số dư nợ hơn 500 tỷ đồng.

Nhờ sự hỗ trợ thiết thực của các cấp Hội Nông dân, hội viên nông dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế; nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, sản lượng lương thực; đáp ứng nhu cầu cơ bản của đời sống người dân. Các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng đa dạng, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy đã làm cho diện mạo nông thôn mới trên địa bàn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

Cũng như nhiều gia đình khác ở xã Hương Hóa, cuộc sống của gia đình chị Cao Thị Thương Huyền vốn chỉ dựa vào mấy sào ruộng 1 vụ và chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhưng từ khi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Hội Nông dân, gia đình đình chị đã mạnh dạn mở rộng chăn nuôi theo mô hình gia trại tổng hợp. Mỗi năm, mô hình này mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Chị Huyền chia sẻ: “Nhờ Hội Nông dân huyện tạo điều kiện vay vốn sản xuất, nên gia đình tôi nay đã thoát nghèo, cũng có của ăn của để, lo cho con cái học hành. Sắp tới, tôi đang tính mở rộng thêm quy mô chăn nuôi”.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu còn là nền tảng để các cấp Hội triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Hàng năm, Hội lồng ghép với các phong trào thi đua để xây dựng các mô hình dân vận khéo, như: xây dựng Chi hội là đơn vị hành động, Chi hội không có người mắc tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3…, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống sinh kế cho người dân.

Cùng với phòng trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cán bộ, hội viên và nông dân còn tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa đã tích cực hiến đất, hiến tài sản. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, hội đều lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể của nông dân, nhờ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Năm năm qua, hội viên, nông dân toàn huyện đã đóng góp trên 94,416 tỷ đồng, hiến 552.483 m2 đất trị giá 11,982 tỷ đồng; 159.823 cây trồng các loại; 206.672 m hàng rào và 315 cổng nhà… trị giá 37,092 tỷ đồng; hàng chục ngàn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, các công trình phúc lợi ở địa phương và xây dựng 10 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.

Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân, thời gian tới, Hội Nông dân Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp;  chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực để giúp đỡ hội viên nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

Xuân Phú



 

,