.

Phụ nữ Ba Đồn thi đua học tập và làm theo Bác

.
08:00, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Gắn kết nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Để việc tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả thiết thực, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các cấp hội triển khai bằng nhiều hình thức, như: sinh hoạt tổ đảng định kỳ, các cuộc họp cơ quan, thông qua hội nghị, trong sinh hoạt chi hội, tổ, hội, câu lạc bộ, tổ tiết kiệm vay vốn...

Cán bộ hội cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW.

Cơ quan chuyên trách Thị hội và cán bộ cơ sở tập trung cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm khoa học và hiệu quả theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế cơ quan. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, các cấp hội đã tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Chính phủ về bồi thường sự cố môi trường biển, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Hội LHPN thị xã Ba Đồn kết nối với các cấp Hội Phụ nữ ngành Công an tổ chức thăm và tặng quà cho hội viên thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn
Hội LHPN thị xã Ba Đồn kết nối với các cấp Hội Phụ nữ ngành Công an tổ chức thăm và tặng quà cho hội viên thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn

Thấm nhuần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Từ đó tạo nên những chuyển biến rõ nét trong đạo đức lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuỳ theo từng vị trí công tác, mỗi cán bộ, hội viên đã học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, như: cán bộ chuyên trách tiết kiệm thời gian và văn phòng phẩm; hội viên làm kinh tế phát huy đức tính cần cù lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh; các chi hội, tổ, nhóm phát huy hiệu quả mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo nhựa…

Chị Trần Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ba Đồn cho hay: Hai năm qua, Hội Phụ nữ Ba Đồn đã xây dựng được 6 mô hình dân vận khéo tại các xã, phường: Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Sơn, Quảng Văn, Quảng Thủy và Quảng Minh; 4 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng mới mô hình "Tổ phụ nữ nhân ái, thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương" tại xã Quảng Thủy và "Tổ phụ nữ tiết kiệm, mua thẻ bảo hiểm" tại phường Quảng Long.

Các cấp hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình làm theo Bác, như: tiết kiệm bằng heo nhựa, heo đất, hũ gạo tình thương, tiết kiệm chi tiêu hàng ngày... với số tiền thu được trên 2,2 tỷ đồng và 1.800kg gạo hỗ trợ 610 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Việc học tập và làm theo Bác gắn với chuẩn mực “Trung hậu”, phụ nữ phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn đã thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Các cấp hội đã vận động trên 1,5 tỷ đồng giúp đỡ 746 phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ và thăm hỏi 76 gia đình chính sách, 125 gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Cũng từ nguồn quỹ này, hội đã trao 1 con bò giống và 14 cặp lợn giống cho hội viên phụ nữ nghèo tại các xã, phường: Quảng Phúc, Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Trung; xây dựng 3 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã thành lập mới 15 tổ thu gom rác thải, thu hút 105 chị em tham gia tại các xã, phường: Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Trung, Quảng Thủy, Quảng Văn, Quảng Sơn, Quảng Hòa. Các cấp hội đã giúp 1.504 hộ phụ nữ nghèo; trong đó có 398 hộ thoát nghèo, 92 hộ thoát nghèo bền vững và 150 hộ đạt 8 tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch".

Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn môi trường xung quanh xanh-sạch-đẹp. Trong các đợt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) hàng năm, có trên 70.000 lượt hội viên tham gia thu gom hàng chục tấn rác thải. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đến nay, toàn thị xã có 186 hộ phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi.

Ghi nhận vai trò, những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Hội LHPN thị xã Ba Đồn, đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Ba Đồn cho biết: "Trong quá trình hoạt động, Hội LHPN thị xã luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ của hội và lựa chọn những vấn đề quan trọng để giải quyết.

Trước tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo kết hợp với các phần tử xấu lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, xuyên tạc, tạo cớ để gây rối an ninh trật tự, chia rẽ giáo dân với chính quyền, Hội LHPN thị xã đã tăng cường nắm bắt tình hình để tuyên truyền, vận động, phản bác các luận điệu sai trái lôi kéo quần chúng chống phá chính quyền.

Hội đã vận động bà con giáo dân treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội tại các vùng công giáo để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền để ra sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương".

Đến nay, Hội Phụ nữ Ba Đồn đã xây dựng được 5 mô hình “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại thôn Tiên Xuân (xã Quảng Tiên), tổ dân phố 7 (phường Quảng Phong), thôn Minh Tiến (xã Quảng Minh), thôn Vĩnh Phước Tây (xã Quảng Lộc) và thôn Thanh Tân (xã Quảng Hòa).

Các mô hình đã góp phần củng cố thêm niềm tin của phụ nữ công giáo với Đảng, Nhà nước, tình đoàn kết giữa đồng bào công giáo với các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Song song với tăng cường đoàn kết trong nếp sống đạo, các chi hội phụ nữ công giáo đã vận động hội viên thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và cảnh quan môi trường sạch, đẹp trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh...

Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ Ba Đồn đã biểu dương, khen thưởng 31 điển hình về tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; trong đó có 4 tập thể và 4 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh khen thưởng, 2 điển hình cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh  tặng bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được UBND và các ngành cấp thị xã khen thưởng.

Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc, giàu lòng nhân ái, giám hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể. Điển hình trong xây dựng nông thôn mới, tích cực phát triển kinh tế-xã hội có Hội Phụ nữ xã Quảng Thủy, Quảng Tân, Quảng Hải, Quảng Hòa, Chi hội Thọ Hạ (Quảng Sơn)...

Về cá nhân có hơn 120 hội viên tiêu biểu như: chị Trần Thị Duyên (Quảng Sơn), Nguyễn Thị Hường (Quảng Long), Nguyễn Thị Lịch (phường Ba Đồn), Nguyễn Thị Nho (Quảng Phúc), Nguyễn Thị Bát (Quảng Minh) điển hình vận động đóng góp xây nhà văn hóa thôn với số tiền trên 400 triệu đồng…

Hiền Chi

    


 

,