Chủ động phòng, chống bệnh dại trên động vật

  • 09:57 | Thứ Bảy, 23/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tình hình bệnh dại ở động vật trên cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng đang diễn biến phức tạp. Hiện, tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại (PCBD) ở động vật, trong đó tập trung đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho chó, mèo.
 
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh dại nhưng đã có 7 người tử vong do bệnh dại động vật (chủ yếu là chó cắn). Chưa ghi nhận trường hợp chó mắc bệnh dại là do sau khi cắn người, đa số chó bị đánh chết; ngoài ra, người dân không thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y biết để theo dõi, giám sát; người bị chó tấn công không đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc-xin phòng dại.
A
Người dân xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó.
Mặc dù ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác PCBD dại trên đàn chó, mèo còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ chó, mèo được tiêm vắc-xin phòng bệnh còn khá thấp. Năm 2023, đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh hơn 71.000 con nhưng tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh dại chỉ đạt trên 41,8% so với tổng đàn, một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt dưới 25% so với kế hoạch, như: Bố Trạch, Lệ Thủy và Minh Hóa. 
 
Với mục tiêu phấn đấu tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tối thiểu đạt trên 80% tổng đàn (100% trong diện tiêm), các ngành chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chú trọng tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động tiêm phòng dại cho vật nuôi và bản thân khi không may bị chó, mèo cắn. Nhiều địa phương đã chủ động lên kế hoạch tuyên truyền, cấp kinh phí hỗ trợ người dân tiêm phòng dại nhằm hạn chế và đẩy lùi bệnh dại, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.
 
Tại xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa), trong những ngày này, cán bộ thú y cơ sở đang tích cực đến từng nhà để tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Nam cho biết: Toàn xã có 860 con chó, mèo. Những năm trước đây, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật chưa được người dân quan tâm nhưng từ khi xảy ra trường hợp tử vong do chó dại cắn, ý thức của người dân về tiêm phòng bệnh dại được nâng lên đáng kể. Năm 2023, toàn xã tiêm vắc-xin PCBD trên chó mèo đạt hơn 85%. Năm 2024, 90% người dân đã đăng ký tiêm cho chó, mèo và hiện địa phương đã bắt đầu thực hiện tiêm phòng đợt 1.
 
Ông Trần Văn Phúc, thôn Đồng Giang cho biết: “Ở vùng nông thôn nên người dân nuôi chó, mèo chủ yếu thả rông, khi nắng về, nguy cơ phát sinh bệnh dại rất nguy hiểm. Vì vậy, việc tiêm phòng dại định kỳ cho động vật là rất cần thiết".
 
Hiện, trên địa bàn Tuyên Hóa, đối với 3 loại vắc-xin, gồm: Viêm da nổi cục, lở mồm long móng và tụ huyết trùng đều được UBND huyện trợ giá 50%; vắc-xin phòng dại ở chó, mèo được hỗ trợ 100% (riêng đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Thanh Hóa và Lâm Hóa được trợ giá 100% các loại vắc-xin nói trên). Năm 2023, huyện đã tiêm được 5.520/7.016 liều, đạt 79% kế hoạch. Đây là địa phương đi đầu toàn tỉnh trong việc cấp kinh phí hỗ trợ 100% vắc-xin PCBD cho chó, mèo trong những năm qua.
 
Tại xã Hòa Trạch (Bố Trạch), thông điệp "Người dân nuôi chó, mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo rọ mõm, có người chăn dắt; yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về PCBD” luôn được lồng ghép tuyên truyền thường xuyên trong các hội nghị, loa phát thanh trên địa bàn xã.
 
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch Dương Viết Trường cho biết: Địa phương rất quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật. Thời gian gần đây, tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp, xã chú trọng công tác tuyên truyền, tiêm vắc-xin phòng bệnh trên đàn vật nuôi. Năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt 100% so với kế hoạch. Hàng năm, địa phương luôn thống kê đầy đủ, chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; kiên quyết xử lý nghiêm những chủ hộ nuôi chó, mèo không chấp hành các quy định trong phòng bệnh dại theo quy định.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCBD cho đàn chó, mèo, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi và số lượng chó, mèo tại các thôn bản, khu phố, hộ gia đình; lập sổ theo dõi, thống kê chi tiết để có phương án, giải pháp cụ thể triển khai hiệu quả công tác tiêm vắc-xin phòng dại, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% diện tiêm trong năm 2024. Để đạt được chỉ tiêu, kế hoạch tiêm phòng, UBND huyện cũng đã bố trí kinh phí hỗ trợ 100% chi phí mua vắc-xin dại, hóa chất... cho công tác phòng, chống dịch, tiêm phòng trên địa bàn.
 
"Để hạn chế tình trạng tử vong do bệnh dại, cơ quan y tế địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dại trên người; tuyên truyền, vận động người dân sau khi bị chó, mèo cắn thì phải đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng vắc-xin dại", Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trần Công Tám cho biết: Để thực hiện tốt việc PCBD, các địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị, trên hệ thống phát thanh thôn, bản, tổ dân phố về tính chất nguy hiểm, dấu hiệu nhận biết, các biện pháp phòng bệnh dại cho động vật; nâng cao trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo trong việc quản lý, giám sát, theo dõi vật nuôi, khai báo số lượng chó, mèo nuôi, chấp hành tiêm phòng vắc-xin dại; chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo rọ mõm, có người chăn dắt…
 
Cùng với đó, các địa phương cần thống kê đầy đủ, chính xác số hộ nuôi chó, mèo, tổng đàn chó, mèo hàng năm; hướng dẫn chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành các quy định về PCBD; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo ngay từ đầu năm; xử lý nghiêm những chủ hộ nuôi chó, mèo không chấp hành các quy định trong phòng bệnh dại; kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh dại động vật nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y biết để tổ chức kiểm tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh và triển khai các biện pháp PCBD tại địa phương…
Thanh Hoa

tin liên quan

Lệ Thủy: Nhân rộng mô hình "gia đình 5 có, 3 sạch"

(QBĐT) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lệ Thủy Lê Thị Trà Giang cho biết, mô hình "gia đình 5 có, 3 sạch" được các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn triển khai thời gian qua là cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, cán bộ hội các cấp trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Minh Hóa: Bé trai 8 tuổi tắm suối bị đuối nước

(QBĐT) - Trong lúc tắm suối cùng nhóm bạn, bé trai học sinh lớp 2 không may bị sảy chân xuống vùng nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

Minh Hóa: Đa dạng hóa mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững

(QBĐT) - Bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép khác nhau, thời gian qua, huyện Minh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, phát huy dân chủ và tính chủ động của người dân nhằm giảm nghèo bền vững...