Nâng niu những "cánh én nhỏ"

  • 09:59 | Thứ Ba, 19/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ TP. Hồ Chí Minh trở về, tôi ngược lên xã miền núi Trường Xuân (Quảng Ninh) tìm đến bản Khe Ngang gặp em Nguyễn Thị Thùy Linh để trao số tiền hỗ trợ của Hội đồng hương (HĐH) Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh cho em. Nguyễn Thị Thùy Linh là một trong nhiều sinh viên Quảng Bình như những “cánh én nhỏ” đang được các thế hệ người Quảng Bình sinh sống, làm việc ở phương Nam nâng niu, hỗ trợ, giúp đỡ.
 
Những câu chuyện nghĩa tình
 
Nguyễn Thị Thùy Linh đang học năm thứ ba, Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Hàng không Việt Nam. Thời gian này, khoa đang triển khai dạy và học online nên Linh về quê.
 
Bố Thùy Linh là anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1974) gốc gác xã Xuân Ninh, theo chủ trương di giãn dân phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi mới lên định cư tại bản Khe Ngang.
 
Kể về chuyện học của con, anh Hùng chia sẻ: “Một năm, gia đình gửi cho con từ 80-90 triệu đồng. Số tiền thực sự quá lớn, tuy nhiên vì tương lai con cái nên phải cố gắng. Rất may, ở TP. Hồ Chí Minh, cháu luôn nhận được sự sẻ chia, động viên kịp thời từ HĐH huyện Quảng Ninh, HĐH tỉnh Quảng Bình. Qua câu chuyện con gái kể, tôi thực sự xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ này. Hôm nay cháu nhận học bổng là một minh chứng cụ thể”.
A
Trao học bổng hiếu học cho em Nguyễn Thị Thùy Linh.
Những ngày tôi vào công tác ở TP. Hồ Chí Minh, cơ duyên gặp lại cô bé Nguyễn Hồng Ngọc, quê quán thôn Long Đại (xã Hiền Ninh, Quảng Ninh). Nguyễn Hồng Ngọc đạt 53,7 điểm, có tổng điểm cao nhất tỉnh Quảng Bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022-2023. Học giỏi, nhà lại quá nghèo, thương mẹ tảo tần một nắng hai sương, Ngọc quyết định chọn hướng đi xuất khẩu lao động thay vì bước chân vào giảng đường đại học rộng mở. Bây giờ, Nguyễn Hồng Ngọc đang là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Sài Gòn.
 
Câu chuyện có hậu về gia đình Ngọc, giúp em thực hiện ước mơ đại học khởi đầu nhờ báo chí. Qua báo chí, HĐH huyện Quảng Ninh tại TP. Hồ Chí Minh làm nhịp cầu nối để doanh nhân Lê Thị Tú Anh, một người con xã An Ninh (Quảng Ninh) nhận đỡ đầu Ngọc. “Cô Tú Anh nhắn nhủ con, gắng học tập cho thật giỏi, khó khăn mấy cô cũng giúp được hết. Cô bảo đảm cho con học phí bốn năm đại học, nên gia đình ở quê cũng bớt đi một phần gánh nặng”, Hồng Ngọc chia sẻ.
 
Giống hoàn cảnh Nguyễn Hồng Ngọc, cô bé Lê Anh Đài ở thôn Đắc Thắng (xã Gia Ninh, Quảng Ninh) có thành tích 12 năm là học sinh giỏi, thủ khoa khối C toàn tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022-2023. Học giỏi nhưng nhà quá nghèo nên Lê Anh Đài quyết định không vào đại học.
 
Qua nắm bắt thông tin từ quê nhà, HĐH huyện Quảng Ninh kết nối với doanh nhân Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viva International, cũng là một người con quê hương Quảng Bình nhận đỡ đầu giúp Lê Anh Đài thực hiện ước mơ đại học.
 
Hiện tại, Anh Đài đang là sinh viên năm thứ nhất, Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. “Cô Thủy lo cho con như một người con của cô. Tiền học phí của con, cô liên hệ nộp thẳng cho nhà trường. Thỉnh thoảng phát sinh các khoản chi phí sinh hoạt khác, cô lại gửi thêm”, Lê Anh Đài cho biết-“Giờ thì con cần phải cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng cô Thủy và bà con đồng hương Quảng Bình ở TP. Hồ Chí Minh”.
 
Nặng lòng với quê hương
 
HĐH 8 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc HĐH Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh trở thành mái nhà chung của những người Quảng Bình xa quê đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố mang tên Bác. Nơi quê hương thứ hai, người Quảng Bình gương mẫu, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh. Bà con động viên nhau sống vui, sống có ích, quan tâm đùm bọc lẫn nhau, nhắc nhở nhau giữ gìn cốt cách, bản sắc cần cù, sáng tạo, giàu lòng nhân ái của người Quảng Bình. Đặc biệt là luôn hướng về quê hương.
 
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch HĐH Quảng Bình, Chủ tịch HĐH huyện Quảng Ninh tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “HĐH huyện Quảng Ninh thành lập đến nay đã 35 năm. Qua 35 năm ấy, hội có những hoạt động “nặng nghĩa, nặng tình” hướng về cội nguồn. Mỗi lần quê hương bị thiên tai, lũ lụt hay vào các dịp lễ, Tết... đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 hay trận lũ lịch sử năm 2020, hội quyên góp, kết nối với các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với quê hương bằng các hoạt động thiết thực: Hỗ trợ giống, vật nuôi, tiền mặt cho người dân giúp khắc phục, tái thiết cuộc sống sau thiên tai; trao xe đạp, học bổng giúp học sinh, sinh viên, tiếp sức cho các em đến trường; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số... tổng trị giá tiền mặt và hiện vật lên đến hàng tỷ đồng...”.
 
“Trong năm học 2023-2024, Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh đã trao 31 suất học bổng hiếu học (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho sinh viên năm thứ nhất là con em Quảng Bình đang sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh. Bằng sự đóng góp nhiệt tâm, nhiệt tình, vô tư của nhiều doanh nhân Quảng Bình cho Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh thời gian gần đây, hy vọng giá trị mỗi suất học bổng được trao sau này sẽ lớn hơn và giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh học sinh, sinh viên nghèo Quảng Bình hơn, không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh mà còn ở quê nhà”, ông Mai Xuân Bình, Chủ tịch HĐH Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh cho biết thêm.
Tiếp sức đến trường giúp “những cánh én nhỏ” là học sinh, sinh viên Quảng Bình đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh trở thành chương trình trọng tâm mà nhiều năm qua HĐH Quảng Bình chú trọng thực hiện.
 
Ngoài việc theo dõi, tiếp nhận thông tin những hoàn cảnh học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, không có khả năng tiếp tục đến trường ở quê nhà để giới thiệu, kết nối cho các doanh nhân là người Quảng Bình nhận giúp đỡ, đỡ đầu thì trong năm 2023, Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh chính thức ra đời, trực thuộc HĐH Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Phó Giáo sư, tiến sĩ Trương Thanh Cảnh, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ (CLB) Nhà giáo Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh hình thành từ đề xuất của hai CLB nhà báo và nhà giáo người Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh. Quỹ ra đời nhằm giúp học sinh, sinh viên Quảng Bình có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt và tham gia các hoạt động xã hội tích cực. Quỹ khuyến học là tổ ấm, chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em vượt khó vươn lên, học giỏi, xứng đáng với truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.
Ngô Thanh Long

tin liên quan

Giờ Trái đất 2024: Cùng hành động vì mục tiêu chung

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với sự kiện chính tắt đèn trong 1 giờ sẽ diễn ra vào tối 23/3.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

(QBĐT) - Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 463/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Bộ Giao thông vận tải lên lộ trình quản lý cao tốc bằng hệ thống thông minh

(QBĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường bộ cao tốc.