Lệ Thủy: Nhân rộng mô hình "gia đình 5 có, 3 sạch"

  • 14:56 | Thứ Sáu, 22/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lệ Thủy Lê Thị Trà Giang cho biết, mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” được các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn triển khai thời gian qua là cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, cán bộ hội các cấp trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Gắn biển “gia đình 5 có, 3 sạch” ở thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy.
Gắn biển “gia đình 5 có, 3 sạch” ở thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy.

Theo đó, mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” gồm các tiêu chí: Ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, nếp sống văn hóa, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện Lệ Thủy tổ chức làm điểm với 30 hộ tự nguyện tham gia từ tháng 4/2023 tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy.

Tính từ thời điểm ra mắt đến nay, đã có 16 hộ được gắn biển, trong đó, có 10 hộ được gắn biển “nhà sạch-vườn mẫu”, 6 hộ được gắn biển “gia đình 5 có, 3 sạch”.

Ngoài nhân rộng mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch”, các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn huyện Lệ Thủy cũng đã thành lập được 72 mô hình “5 không, 3 sạch”, 17 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, 2 mô hình “5 có, 3 sạch”, 35 mô hình “thu gom, phân loại rác thải tại hộ”, 30 mô hình “thu gom phế liệu gây quỹ tình thương”, 1 mô hình “bến sông không rác”, 5 mô hình “hạn chế rác thải nhựa từ bao ni lon”, 3 mô hình “ đoạn đường không rác thải”, 17 mô hình hạn chế rác thải trên sông…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lệ Thủy Lê Thị Trà Giang cho biết thêm, quá trình thực hiện mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” giúp hội viên, người dân và cộng đồng có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, liên kết trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp…

Ngọc Hải

tin liên quan

Minh Hóa: Đa dạng hóa mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững

(QBĐT) - Bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép khác nhau, thời gian qua, huyện Minh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, phát huy dân chủ và tính chủ động của người dân nhằm giảm nghèo bền vững...

Minh Hóa: Bé trai 8 tuổi tắm suối bị đuối nước

(QBĐT) - Trong lúc tắm suối cùng nhóm bạn, bé trai học sinh lớp 2 không may bị sảy chân xuống vùng nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

Gần 98% hộ gia đình trên địa bàn Quảng Bình sử dụng nước hợp vệ sinh

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn cho biết, ngày 20/3/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch (NS) nông thôn tỉnh năm 2023.