Ngư dân đón "lộc biển" đầu năm

  • 17:15 | Thứ Bảy, 24/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày đầu năm mới, thời tiết thuận lợi nên ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh đã có những chuyến biển suôn sẻ và trúng đậm luồng cá bè, cá cơm, cá trích, ruốc biển... Đây là tín hiệu tốt, tiếp thêm động lực, niềm tin để ngư dân yên tâm khai thác thủy sản, đồng thời cùng đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo.
 
Khởi đầu bội thu
 
Về xã Nhân Trạch (Bố Trạch) trong những ngày này mới thấy được thấy không khí hối hả, tất bật của ngư dân khi những con tàu cập bến mang theo "lộc biển" là mực, cá cơm, cá trích, ruốc biển…
 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Trạch Phạm Ngọc Mỵ cho biết: Nhân Trạch hiện có 287 tàu thuyền đánh bắt thủy sản, trong đó có 116 chiếc dưới 6m. Từ ngày mồng 2 Tết Giáp Thìn, nhiều ngư dân địa phương đã đi biển lấy ngày. Thời tiết thuận lợi nên nhiều tàu trúng luồng cá cơm, cá trích, mực, ruốc cho thu nhập cao. Từ mồng 6 Tết, đã có khoảng 50% tàu thuyền ra khơi, đánh bắt cá, đến mồng 9 là hầu hết các tàu vùng lộng đã ra khơi. Tàu thường xuất phát từ 4 giờ chiều hôm trước và cập bến lúc 5-6 giờ sáng hôm sau, mỗi thuyền gồm từ 3-4 người, thuyền nào trúng thì thu nhập bình quân của mỗi thuyền viên đạt từ 3 triệu đồng trở lên. Bội thu "lộc biển" đầu năm khiến ngư dân nơi đây ai cũng phấn chấn.
Năm nay, ngư dân trúng đậm mùa ruốc biển, thu về tiền triệu mỗi ngày.Ngư dân Nhân Trạch phấn khởi bội thu cá cơm.
Ông Trần Văn Thống, thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch cho biết: Năm nay, thời tiết thuận lợi nên từ chiều mồng 6 Tết, thuyền gia đình tôi đã ra khơi. Ngay ngày đầu tiên, thuyền đánh bắt được 3 tạ cá cơm, 3 yến mực ống, sau khi trừ chi phí thu về 6 triệu đồng. Riêng chuyến hôm mồng 9 Tết, thuyền trúng đậm với 6 tạ cá cơm, 4 yến mực, trừ chi phí thu về khoảng 10 triệu đồng, anh em đi cùng cũng kiếm được từ 1,5-2 triệu đồng/chuyến. Từ sau Tết đến nay, tôi đã đi được 5 chuyến biển, chuyến nào cũng bội thu và cho thu nhập khá, đặc biệt, cá, mực lên bờ được thương lái mua nhanh với giá cao nên tôi thấy rất vui và phấn khởi.
 
Không chỉ các tàu đánh bắt cá "bội thu", năm nay, ngư dân các xã biển bãi ngang cũng trúng đậm vụ ruốc. Ngư dân Hồ Thanh Tuynh, thôn Nhân Hải, xã Nhân Trạch chia sẻ: So với các năm trước thì năm nay, ruốc được mùa, được giá. Nếu đi mà trúng luồng thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ là kéo được 5-7 tạ ruốc. Làm ruốc chi phí thấp, với giá bán 13.000-15.000 đồng/kg như đầu mùa thì mỗi ngày chúng tôi cũng kiếm được 5-7 triệu đồng.
 
Còn tại xã Hải Ninh (Quảng Ninh), ngư dân không chỉ trúng đậm vụ ruốc mà nhiều tàu lộng trúng đậm cá trích, cá bè, mực… Chị Nguyễn Thị Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất, mua bán và chế biến thủy sản Vương Đoàn cho biết: Từ mồng 4 Tết là ngư dân Hải Ninh đã bắt đầu mở biển. Hiện đang vào vụ ruốc, cá trích nên mỗi chuyến biển ngư dân đánh bắt được từ 5-7 tạ, dù giá thành chưa cao nhưng số lượng nhiều nên mỗi chuyến biển ngư dân cũng kiếm được vài triệu đồng. Hiện giá thu mua của HTX từ 9.000-13.000 đồng/kg ruốc, 15.000-20.000 đồng/kg cá trích, 150.000-300.000 đồng/kg mực (tùy kích cỡ)… mỗi ngày ngư dân nơi đây kiếm được tiền triệu dễ dàng.
 
Hướng đến ngư trường lớn
 
Bên cạnh các tàu thuyền đánh bắt gần bờ xuất quân, sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, nhiều tàu thuyền khai thác xa bờ của nhiều địa phương trên toàn tỉnh cũng đang tất bật chuẩn bị hậu cần để ra khơi, bám biển, mang theo hy vọng về những chuyến biển bội thu. 
Năm nay, ngư dân trúng đậm mùa ruốc biển, thu về tiền triệu mỗi ngày.
Năm nay, ngư dân trúng đậm mùa ruốc biển, thu về tiền triệu mỗi ngày.
Ngư dân Mai Vũ Quyết, thôn Đông Dương, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu năm mới, tôi đã chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, đá lạnh… đủ cho chuyến biển từ 15-20 ngày. Tàu của tôi làm nghề vây cá nục nên nghỉ cũng đã nhiều tháng nay, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, ai cũng mong muốn mưa thuận gió hòa, đánh bắt suôn sẻ, mang đầy tôm cá trở về.
 
Không chỉ ở xã biển Bảo Ninh mà các xã biển khác trong toàn tỉnh, như: Cảnh Dương (Quảng Trạch), Quảng Văn, Quảng Phúc (TX. Ba Đồn), Đức Trạch (Bố Trạch)… bà con ngư dân cũng nô nức “mở biển” hướng thẳng đến những ngư trường lớn.
 
Chủ tịch UBND xã Đức Trạch Hồ Thị Hoa cho biết: Năm nay, thời tiết thuận lợi, trời nắng ấm, ngư dân trên địa bàn mở biển, vươn khơi khai thác, đánh bắt hải sản sớm hơn so với năm trước. Nhiều ngư dân khai thác vùng biển lộng đã thu về hàng triệu đồng/ngày ngay từ những chuyến biển đầu năm; trong đó, nhiều ngư dân trúng đậm cá bè-một trong những loại cá được xem là “đặc sản” bởi thịt chắc, dày, thơm ngon và có giá trị kinh tế, được khách hàng ưa thích. 
 
"Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, chi cục sẽ tích cực tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tăng cường theo dõi, giám sát hành trình tàu cá hoạt động trên biển và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Lê Ngọc Linh cho biết thêm.

Được biết, Đức Trạch hiện có hơn 480 tàu đánh bắt thủy sản, trong đó, hơn 230 tàu đánh bắt xa bờ. Đây là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu trên địa bàn tỉnh. Với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của chính quyền và ngư dân địa phương, năm 2023, sản lượng khai thác hải sản trên địa bàn xã đạt trên 10.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Lê Ngọc Linh cho biết: Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ngư dân trong tỉnh đã tích cực tham gia khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Đa số các tàu vùng lộng về bờ đạt hiệu quả cao với các loại cá cơm, ruốc, cá trích, bè xước, mực… Sản lượng khai thác thủy sản tháng 1/2024 ước đạt 3.611 tấn. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh khai thác vùng biển xa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu nhằm giảm tổn thất sau khai thác, nâng cao giá trị; khuyến khích ngư dân nắm bắt ngư trường, đa nghề khai thác, chuyển đổi nghề có hiệu quả, tiết kiệm được nhiên liệu; tuyên truyền ngư dân tiếp tục phát huy hoạt động của tổ, đội khai thác trên biển, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trên biển nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm an toàn trên biển…
Thanh Hoa

tin liên quan

Nỗ lực "phủ sóng" hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(QBĐT) - Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền (KTTMTT) đang góp phần tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước. Sau hơn một năm triển khai, toàn tỉnh đã có hơn 960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT KTTMTT.

Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa: Thu ngân sách vượt dự toán

(QBĐT) - Vượt qua những khó khăn, thách thức, Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phong Nha xếp thứ 2 trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

(QBĐT) - Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com vừa công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 12. Trong đó, Phong Nha của Quảng Bình là điểm đến xếp thứ 2 trong danh sách.