Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa: Thu ngân sách vượt dự toán

  • 08:43 | Thứ Bảy, 24/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vượt qua những khó khăn, thách thức, Chi cục Thuế khu vực (CCTKV) Tuyên Hóa-Minh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Nhiều khoản thu đạt và vượt
 
Năm 2023, dự toán pháp lệnh thu NSNN trên địa bàn huyện Tuyên Hóa-Minh Hóa được giao trên 130,6 tỷ đồng, dự toán phấn đấu 142 tỷ đồng.
 
Chi cục trưởng CCTKV Tuyên Hóa-Minh Hóa Đoàn Ngọc Anh cho biết, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong điều kiện tình hình kinh tế-xã hội toàn tỉnh nói chung, địa bàn khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa gặp nhiều khó khăn, nhiều lĩnh vực tăng trưởng nóng như bất động sản đã chững lại, kinh tế lạm phát, áp lực giá cả tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu; chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng, chính sách giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất... đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu NSNN trên địa bàn.
 
Trong bối cảnh đó, CCTKV Tuyên Hóa-Minh Hóa đã linh hoạt triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tạo sự đồng thuận, chấp hành nghĩa vụ thuế của công dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN. Ngay từ đầu năm, chi cục đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế (NNT), các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; rà soát lại toàn bộ nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho NNT.
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa tuyên truyền pháp luật thuế đến hộ kinh doanh trên địa bàn.
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa tuyên truyền pháp luật thuế đến hộ kinh doanh trên địa bàn.
Ðơn vị đã triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất...; thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thu; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho NNT. Bên cạnh việc nỗ lực tăng thu, chi cục đã tập trung đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác kê khai, kế toán thuế, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
 
Với sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm của CCTKV Tuyên Hóa-Minh Hóa, kết quả tổng thu NSNN năm 2023 đạt trên 162,4 tỷ đồng, đạt 124,4% dự toán pháp lệnh, đạt 114,4% dự toán phấn đấu. Tổng số thu trong cân đối trừ đất được trên 86,9 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán pháp lệnh, đạt 100,9% dự toán phấn đấu, so với cùng kỳ tăng 4,6%. Có 8/12 khoản thu vượt kế hoạch: Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 154,3%, thuế tài nguyên đạt 103%, thuế thu nhập cá nhân đạt 100,3%, tiền sử dụng đất đạt 167,8%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sạt đạt 130,7%...
 
Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ năm 2024
 
Theo Chi cục trưởng CCTKV Tuyên Hóa-Minh Hóa Đoàn Ngọc Anh, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, chi cục sẽ tập trung rà soát, đánh giá, phân tích dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, nguồn thu được gia hạn, miễn giảm để xây dựng kịch bản thu ngân sách; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu trên các lĩnh vực, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh và thu nộp ngân sách, đặc biệt là các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi tiền thuế nợ nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN; rà soát đối với toàn bộ dự án có thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn trên địa bàn tham mưu cho UBND, HĐNĐ ban hành quyết định xác định giá đất, làm căn cứ cho cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của NNT; dự báo, lập dự toán thu tiền sử dụng đất bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ và khả năng thực hiện. Trong đó, đặc biệt quản lý thu các nguồn thu từ đất đai nhằm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024.
 
Chi cục cũng tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để phát hiện rủi ro, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn, gian lận trốn thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hóa đơn điện tử và xem đây là một giải pháp chống thất thu thuế; đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT theo hướng hiện đại thông qua giao dịch điện tử; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để NNT tiếp cận chế độ chính sách thuế mới.
 
Chỉ tiêu thu NSNN năm 2024 Cục Thuế tỉnh giao cho CCTKV Tuyên Hóa-Minh Hóa là trên 121,6 tỷ đồng, HĐND huyện giao trên 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi cục sẽ duy trì tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt 100%, trong đó nộp đúng hạn trên 99%; tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ theo đúng thủ tục trình tự quy định của pháp luật. Cùng với đó, chi cục cũng chủ động tham mưu duy trì, kiện toàn ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế; phối hợp với các cơ quan và các ngành, chính quyền các cấp nhằm tiếp tục quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn, chống thất thu thuế, phí từ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh bán hàng lưu động…

L.Chi

tin liên quan

Nỗ lực "phủ sóng" hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(QBĐT) - Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền (KTTMTT) đang góp phần tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước. Sau hơn một năm triển khai, toàn tỉnh đã có hơn 960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT KTTMTT.

"An cư"... để nâng tầm phát triển

(QBĐT) - Tháng 2/2020 xã Hoàn Trạch sáp nhập vào thị trấn Hoàn Lão theo Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua gần 4 năm "về chung một nhà", Đảng bộ, chính quyền, nhân dân có thêm nhiều tiềm năng, thế mạnh xây dựng thị trấn Hoàn Lão phát triển bền vững, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của huyện Bố Trạch.

Phong Nha xếp thứ 2 trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

(QBĐT) - Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com vừa công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 12. Trong đó, Phong Nha của Quảng Bình là điểm đến xếp thứ 2 trong danh sách.