"An cư"... để nâng tầm phát triển

  • 07:12 | Thứ Sáu, 23/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng 2/2020 xã Hoàn Trạch sáp nhập vào thị trấn Hoàn Lão theo Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua gần 4 năm “về chung một nhà”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân có thêm nhiều tiềm năng, thế mạnh xây dựng thị trấn Hoàn Lão phát triển bền vững, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của huyện Bố Trạch.
 
Từ “an cư” đến “lạc nghiệp”
 
Ông Dương Thái Thoan, Chủ tịch HĐND thị trấn Hoàn Lão cho biết: “Sau khi hoàn thành sáp nhập, dân số thị trấn Hoàn Lão có 11.493 người sinh sống tại 20 thôn, tiểu khu. Đảng bộ có 30 chi bộ, 1.133 đảng viên. Tiếp tục thực hiện việc sáp nhập thôn, tiểu khu và đổi tên thành tổ dân phố (TDP), đến nay toàn thị trấn còn lại 13 thôn, TDP (giảm 7 đơn vị hành chính); dân số gồm 3.278 hộ, 13.361 nhân khẩu. Đảng bộ thị trấn sau kiện toàn còn lại 24 chi bộ (giảm 6 chi bộ) với 1.224 đảng viên”.
Mô hình nuôi tôm công nghiệp của anh Nguyễn Việt Đức được đánh giá là bước đột phá về quy mô nuôi trồng thủy sản của thị trấn Hoàn Lão.
Mô hình nuôi tôm công nghiệp của anh Nguyễn Việt Đức được đánh giá là bước đột phá về quy mô nuôi trồng thủy sản của thị trấn Hoàn Lão.
“Quá trình sáp nhập xã Hoàn Trạch với thị trấn Hoàn Lão và thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu và đổi tên thành TDP vẫn còn tồn tại nhiều “tâm tư” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công tác cán bộ. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân mà thị trấn Hoàn Lão hôm nay rộng mở trên con đường phát triển”.
 
Để có được một Hoàn Lão như ngày hôm nay, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán cho biết thêm: Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với sự phát triển thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định lựa chọn Đảng bộ thị trấn Hoàn Lão triển khai mô hình “Xây dựng Đảng bộ thị trấn Hoàn Lão vững mạnh tiêu biểu sau sáp nhập”. Quá trình triển khai thực hiện mô hình này đã tạo được tâm thế ổn định về chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn, chú trọng làm công tác tư tưởng, động viên, sắp xếp lại vị trí công tác đối với số lượng cán bộ dôi dư; xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, giữa các chi bộ thôn, TDP; phát động các phong trào thi đua yêu nước rộng rãi trong nhân dân. Từ đó, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”.
Những tuyến đường giao thông rộng mở ở thị trấn Hoàn Lão.
Những tuyến đường giao thông rộng mở ở thị trấn Hoàn Lão.
Thành công của quá trình sáp nhập và thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu và đổi tên thành TDP tại thị trấn Hoàn Lão được đánh giá là một bước đột phá về “an cư” theo đúng định hướng quy hoạch, giúp thị trấn Hoàn Lão sớm trở thành đô thị loại III.
 
“Dĩ nông”... song hành “công thương”
 
Đó là nhận xét khá thú vị của Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão Nguyễn Văn Hải về hướng phát triển kinh tế-xã hội thị trấn sau sáp nhập: “Dĩ nông” ở đây là duy trì hiệu quả diện tích đất nông nghiệp tại xã Hoàn Trạch cũ, tạo đột phá trong sản xuất theo hướng thị trường hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi; ưu tiên mở rộng, chuyển đổi diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS)... Còn “công thương” là đẩy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở vùng trung tâm, vùng phụ cận thị trấn.
 
“An cư” để “lạc nghiệp” với nhiều khâu đột phá theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 12/13 tiêu chí hoàn thành và đạt kết quả cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, hộ khá và giàu tăng mạnh. Thu nhập bình quân đầu người từ 58 triệu đồng/năm (năm 2021) tăng lên 71 triệu đồng/năm (năm 2023)”, Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão Nguyễn Văn Hải cho biết thêm.

Thực hiện chủ trương “dĩ nông” song hành “công thương”, năm 2023, toàn thị trấn Hoàn Lão gieo cấy trên 385ha lúa; năng suất bình quân đạt 56,9 tạ/ha, sản lượng hơn 2.192 tấn. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.264 tấn, tăng 358 tấn so cùng kỳ năm 2022. Trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các loại giống mới năng suất, chất lượng vào sản xuất, như: TBR 279, Bắc Thịnh, VNR20, ST 25, HG12...

Chăn nuôi chuyển dịch mạnh từ hộ quy mô nhỏ lẻ sang tập trung, xa khu dân cư theo hướng trang trại, chất lượng đàn vật nuôi ngày càng nâng cao với 501 con trâu, bò; đàn lợn 3.150 con, sản lượng lợn hơi xuất chuồng 456 tấn; đàn gia cầm 45.000 con, xuất bán trên 65,5 tấn. Tổng diện tích NTTS trên 197ha; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt 162 tấn.
Chợ Hoàn Lão trở thành đầu mối giao thương sầm uất của thị trấn.
Chợ Hoàn Lão trở thành đầu mối giao thương sầm uất của thị trấn.
Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão khẳng định: “NTTS được xác định là thế mạnh của thị trấn, tập trung vào những sản phẩm chủ lực, như: Tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cua, cá nước ngọt... Tuy nhiên về NTTS, người dân chưa chú trọng nhiều vào khâu liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; chưa chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện chưa đúng theo quy hoạch, kế hoạch sản xuất; chất lượng con giống chưa bảo đảm; người nuôi thiếu mạnh dạn đầu tư theo hình thức bán thâm canh, thâm canh nhằm tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích cộng với diễn biến thời tiết phức tạp nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao... Trước tình hình đó, UBND thị trấn đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích, vận động các hộ NTTS có tiềm năng áp dụng mô hình nuôi thâm canh theo hướng công nghiệp để tăng năng suất, sản lượng”.
 
Theo đó, UBND thị trấn thành lập 3 tổ hợp tác (THT) NTTS với 79 thành viên. Đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống lưới điện ra đến khu vực hồ nuôi. Vận động nhân dân chuyển đổi mạnh diện tích lúa năng suất thấp sang kết hợp NTTS. Qua 3 năm, đã chuyển đổi thành công 18ha đất trồng lúa năng suất thấp sang kết hợp NTTS. Trong phong trào NTTS theo hướng công nghiệp, nổi bật nhất là mô hình của anh Nguyễn Việt Đức (SN 1980).
Những sản phẩm của tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh góp phần làm đẹp thêm phố phường thị trấn.
Những sản phẩm của tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh góp phần làm đẹp thêm phố phường thị trấn.
Anh Nguyễn Việt Đức chia sẻ: Sau thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tích cóp được một số vốn rồi quyết định trở về quê hương đầu tư làm ăn. Khi UBND thị trấn Hoàn Lão vận động tham gia NTTS, bản thân quyết tâm thực hiện mặc dù là “dân ngoại đạo”, chưa biết gì về nuôi tôm công nghiệp. Hiện tại, quy mô hồ nuôi tôm của anh Nguyễn Việt Đức có diện tích 6.000m2 với 4 hồ nuôi hiện đại, khép kín, kinh phí đầu tư trên 4 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào nuôi vụ tôm đầu tiên năm 2023 với 60 vạn con giống.
 
Ngoài các THT NTTS, trên địa bàn thị trấn còn có 3 THT trồng rau an toàn với 65 thành viên, 1 THT trồng hoa, cây cảnh. Các THT hoạt động ổn định, góp phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động.
 
Thị trấn duy trì và phát triển ổn định 187 cơ sở sản xuất các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp; 34 tổ xây dựng, 151 công ty TNHH, doanh nghiệp và 1.423 cơ sở thương mại, dịch vụ tổng hợp. Các loại hình dịch vụ đa dạng, phong phú, dần đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân, nâng cao thu nhập, không ngừng tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch lao động trên địa bàn.
Thanh Long

tin liên quan

Vì khách hàng phục vụ

(QBĐT) - Năm 2023, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, nhưng cán bộ, viên chức, công nhân Công ty Điện lực Quảng Bình luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng dịch vụ điện được nâng cao, công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng được quan tâm đúng mức.

Điện lực Quảng Trạch hoàn thành thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ

(QBĐT) - Giám đốc Điện lực Quảng Trạch Nguyễn Đức Thuận cho biết: Từ tháng 10/2023 đến nay, Điện lực Quảng Trạch đã hoàn thành thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.
 

Chủ tịch nước ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 167/QĐ-CTN ngày 20/2/2024 cho phép sửa đổi các Hiệp định số 3634-VIE và 3635-VIE cho Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á trên cơ sở đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 2/2/2024.