Nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học

  • 07:27 | Thứ Hai, 25/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Y tế trường học có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh (HS). Những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho HS các cấp.
 
Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TX. Ba Đồn Nguyễn Xuân Thi cho biết: Để thực hiện tốt công tác y tế trường học, Phòng GD-ĐT thị xã đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về y tế học đường, coi trọng việc chăm sóc, nuôi dưỡng, công tác vệ sinh trường lớp học, bảo đảm tốt công tác vệ sinh môi trường hàng ngày, nhất là các thời điểm giao mùa dễ xảy ra dịch bệnh.
 
Bên cạnh đó, phòng đã chỉ đạo các trường học căn cứ các quy định để mua sắm, đóng bàn ghế cho trẻ mầm non và HS tiểu học, THCS... Yêu cầu các phòng học phải trang trí bảng chống lóa, tạo điều kiện tốt nhất cho HS ngồi đúng tư thế và có tầm nhìn phù hợp, không ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe.
Chị Trần Thị Huy nhân viên y tế Trường tiểu học Quảng Sơn (TX. Ba Đồn) hướng dẫn cho học sinh các biện pháp phòng bệnh thường gặp.
Chị Trần Thị Huy nhân viên y tế Trường tiểu học Quảng Sơn (TX. Ba Đồn) hướng dẫn cho học sinh các biện pháp phòng bệnh thường gặp.

Đặc biệt, phòng chỉ đạo các trường có bếp ăn bán trú chú trọng công tác an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy; kiểm thực 3 bước bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)… Đồng thời, yêu cầu các trường quan tâm phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) HS; đối với những HS thực sự khó khăn không thể mua BHYT thì yêu cầu các trường vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, giáo viên có điều kiện hỗ trợ kinh phí để mua thẻ BHYT cho các em.

Chị Trần Thị Huy có hơn 10 năm đảm nhận vị trí nhân viên y tế tại Trường tiểu học Quảng Sơn (TX. Ba Đồn). Không chỉ sơ cấp cứu ban đầu cho HS trong những trường hợp sốt, đau bụng hay các tai nạn thương tích xảy ra trước khi báo cho gia đình và chuyển đến cơ sở y tế, chị còn thường xuyên phối hợp với các thầy cô giáo, tổng phụ trách Đội tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong trường học cho toàn thể HS.

“Hiện, Trường tiểu học Quảng Sơn có 2 khu vực, trong đó khu vực Tân Sơn cách xa trung tâm 12km, là địa bàn vùng núi, phần nhiều phụ huynh chưa hiểu hết được tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, nên sự phối hợp với nhà trường trong hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn”, chị Huy chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Sơn Hoàng Quốc Nam cho biết thêm: “Thời gian qua, được sự phối hợp của Trung tâm Y tế thị xã và trạm y tế xã, nhà trường rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Từ phòng học đến các phòng chức năng của trường luôn bảo đảm các điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ để các em có cảm giác thoải mái trong học tập; nhất là khâu vệ sinh cá nhân HS, chúng tôi rất chú trọng”.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đo ánh sáng tại phòng học.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đo ánh sáng tại phòng học.

Là trường thuộc xã miền núi của huyện Quảng Trạch, Trường mầm non Quảng Hợp có hơn 340 HS của 14 nhóm lớp với 4 điểm trường học. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng công tác y tế trường học luôn được nhà trường quan tâm. Phòng y tế là nơi thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ mầm non, được đầu tư rộng rãi, thoáng mát, trang bị đầy đủ tủ thuốc, giường, các dụng cụ, vật tư và thuốc các loại…

“Nhân viên y tế của nhà trường luôn được tập huấn các kiến thức về sơ cấp cấp cứu, VSATTP… sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó và cấp cứu ban đầu cho trẻ tại trường. Hàng năm nhà trường phối hợp với trạm y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, dụng cụ để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm trường, hạn chế tối đa các dịch bệnh có thể xảy ra”, Hiệu trưởng nhà trường Phan Thị Hằng trao đổi.

Qua kiểm tra, giám sát của ngành Y tế theo hướng dẫn triển khai các hoạt động chương trình y tế trường học tại các trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT về bảo đảm thực hiện quy định công tác y tế trường học: “Về cơ bản các trường đều nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về y tế trường học theo quy định tại thông tư. Tuy nhiên, ở một số trường vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Nhân viên y tế trường học chưa có chứng chỉ hành nghề y, một số trường chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho giáo viên, bàn ghế chưa phù hợp với chiều cao của HS, đa số các trường học ánh sáng tại các phòng học chưa bảo đảm; danh mục thuốc thiết yếu chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế; công tác truyền thông ở một số trường chưa được quan tâm đúng mức và thiếu tài liệu tuyên truyền”, Phó trưởng Khoa Sức khỏe môi trường-Y tế trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Viết Phong cho biết.

Theo thống kê ngành GD-ĐT huyện Quảng Trạch và TX. Ba Đồn, hiện nay tại 2 địa phương có 89 trường học, từ cấp học mầm non đến THCS với hơn 50.000 HS, các trường đều có nhân viên y tế học đường đảm nhận. Mặc dù được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhưng trên thực tế việc triển công tác y tế học đường tại một số trường học còn gặp rất nhiều khó khăn…
Thành Trung
  (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

tin liên quan

Học viện Khoa học-Giáo dục Master Leader Việt Nam:Tổng kết năm 2023

(QBĐT) - Tối 23/12, tại TP. Đồng Hới, Học viện Khoa học-Giáo dục Master Leader Việt Nam tổ chức tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; khởi động cơ sở Master Leader Đồng Hới.

Bộ GD-ĐT đưa chứng chỉ Vstep vào danh mục miễn thi tốt nghiệp THPT Ngoại ngữ

Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào danh mục chứng chỉ xét miễn thi tốt nghiệp cho học sinh.

Phát động phong trào "Thiếu nhi Quảng Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"

(QBĐT) - Sáng 21/12, tại Trường tiểu học số 2 Nam Lý (TP. Đồng Hới), Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát động phong trào "Thiếu nhi Quảng Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2023-2027.